Nhiều trường ở Quảng Bình hoãn Tết Trung thu để chung sức hướng về miền Bắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Bình xuất hiện thùng “ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc”. Việc làm này nhận được nhiều sự ủng hộ tích cực từ phụ huynh, học sinh.
Học sinh Trường TH số 1 Quảng Hòa (TX. Ba Đồn) quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Bắc.
Học sinh Trường TH số 1 Quảng Hòa (TX. Ba Đồn) quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Bắc.

Tại trường Tiểu học số 1 Quảng Hòa (TX. Ba Đồn), hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và Công đoàn ngành giáo dục, tập thể các bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường TH số 1 Quảng Hòa đã dừng tổ chức Tết Trung thu để phát động quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Bắc. Sau 2 ngày phát động, trường đã chuyển số tiền 20 triệu cho UBMTTQ Việt Nam TX. Ba Đồn.

Tập thể cán bộ, giáo viên trường TH số 1 Quảng Hòa chung sức hướng về miền Bắc.

Tập thể cán bộ, giáo viên trường TH số 1 Quảng Hòa chung sức hướng về miền Bắc.

Cô Đinh Thị Kim Thoa, Hiệu trưởng nhà trường tâm sự: “Là địa phương vùng rốn lũ, nên chúng tôi thấu hiểu những mất mát, đau thương do thiên tai gây ra. Vì vậy, khi thấy các tỉnh phía Bắc đang gồng mình gánh chịu do siêu bão số 3 và đợt lũ lụt lịch sử lần này. Bằng cả tấm lòng, chúng tôi muốn làm một điều gì đó nhằm chia sẽ những mất mát, đau thương, hy vọng sẽ làm vơi bớt khó khăn, xoa dịu nổi đau của đồng bào miền Bắc”.

Trường Tiểu học số 2 Bắc Lý (TP. Đồng Hới) đã chuẩn bị tổ chức cho các em học sinh chương trình "Vui Tết Trung thu" với nhiều hoạt động vui chơi cho các em. Nhưng với tinh thần “tương thân tương ái, chia sẽ khó khăn trong hoạn nạn”, trường đã thông báo dừng việc tổ chức Tết Trung thu. Thay vào đó, trường sẽ triển khai các hoạt động tại từng lớp học để giáo dục cho các em về truyền thống của dân tộc.

Mặc dù năm nay không được xem múa lân, phá cổ Trung thu, nhưng các em được học thêm về truyền thống đạo lý của dân tộc.

Mặc dù năm nay không được xem múa lân, phá cổ Trung thu, nhưng các em được học thêm về truyền thống đạo lý của dân tộc.

Theo đó, từ chiều 11/9, trường để 30 thùng tại 30 lớp, đến sáng nay, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, phụ huynh và học sinh đã quyên góp, ủng hộ đồng miền Bắc bị ảnh hưởng bởi bão Yagi với tổng số tiền gần 65 triệu đồng.

“Mặc dù năm nay các em không được xem múa lân, không được phá cỗ Trung thu, nhưng việc các em bỏ những tình cảm vào thùng quyên góp này đã thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” tinh thần đoàn kết, chia sẻ trong lúc khó khăn hoạn nạn...”, cô Nguyễn Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng nhà trường nói.

Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học số 2 Bắc Lý (TP. Đồng Hới) quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Bắc.

Cán bộ, giáo viên trường Tiểu học số 2 Bắc Lý (TP. Đồng Hới) quyên góp, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt miền Bắc.

Tương tự, tại huyện Tuyên Hóa, thầy Lê Hải Châu, Hiệu trưởng trường TH&THCS Văn Hóa cho hay, trường đã hoãn chương trình vui Tết Trung thu. Thay vào đó, trường tổ chức chương trình quyên góp, ủng hộ giúp đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng lũ lụt vượt qua khó khăn, như là một cách để giáo dục truyền thống cho các em học sinh.

Trường TH&THCS Văn Hóa hoãn Tết Trung thu để chung sức hướng về miền Bắc.

Trường TH&THCS Văn Hóa hoãn Tết Trung thu để chung sức hướng về miền Bắc.

Còn tại trường Tiểu học Phong Hóa (huyện Tuyên Hóa): “Hiện đang tổ chức quyên góp trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và "mổ heo đất nghĩa tình" hỗ trợ các bạn nhỏ, để ủng hộ các trường vùng lũ. Đến thời điểm này đã gần 45 triệu và tiếp tục vận động học sinh đến 21/9. Sau đó trường sẽ kết nối với một trường Tiểu học phía Bắc đến trao trực tiếp số tiền quyên góp đợt này", cô Phạm Thị Lệ Thủy, Hiệu trưởng trường cho biết.

Số tiền quyên góp được, Trường Tiểu học Phong Hóa sẽ đến trao trực tiếp cho một Trường Tiểu học phía Bắc dịp này.

Số tiền quyên góp được, Trường Tiểu học Phong Hóa sẽ đến trao trực tiếp cho một Trường Tiểu học phía Bắc dịp này.

Ông Hoàng Văn Phúc, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tuyên Hóa cho biết: “Sau khi Công đoàn ngành giáo dục Quảng Bình có văn bản kêu gọi ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do cơn bão số 3. Nhiều trường trên địa bàn huyện thay vì tổ chức Tết Trung thu như mọi năm, lại dùng số tiền đó để ủng hộ cho Nhân dân và học sinh vùng bị thiệt hại do bão, lũ gây ra. Hành động, việc làm này đã nhận được sự ủng hộ tích cực từ phụ huynh, học sinh, đây cũng là cách để giáo dục học sinh về truyền thống đạo lý của dân tộc”, ông Phúc nói.

Đọc thêm