Nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội ùn ứ nghiêm trọng những ngày giáp Tết

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội xuất hiện tình trạng ùn ứ giao thông ngay cả giờ thấp điểm trong những ngày giáp Tết Nhâm Dần 2022.

Từ khoảng một tuần nay, đường Trường Chinh đoạn nút giao Ngã Tư Sở thường xuyên ùn tắc, nguyên nhân do lượng người đổ ra đường tăng đột biến dịp Tết.

Nhu cầu mua sắm đồ Tết dịp cuối năm tăng mạnh khiến lượng người và phương tiện đổ ra đường tăng cao, đặc biệt là tại các tuyến đường trung tâm của Hà Nội.

Đường Láng lúc 17h30 ngày làm việc cuối cùng trong năm Tân Sửu. Tuyến đường này thường xảy ra ùn ứ giờ cao điểm, trong những ngày giáp Tết Nguyên đán, tình trạng càng trầm trọng tại các ngã tư có đèn tín hiệu.

CÓ nhiều lúc dòng phương tiện đứng im không nhúc nhích.

Phố Xã Đàn ùn ứ nặng tại nút giao Ô Chợ Dừa, kể cả giờ thấp điểm.

Các phương tiện xe máy chở hoa đào vất vả luồn lách qua các đoạn đường ùn tắc.

Phố Thái Hà lúc 17h chiều. Đây là đoạn phố hẹp, 2 làn đường không có phân cách, thường xảy ra ùn tắc tại ngã tư giao với Láng Hạ.

Phố Huỳnh Thúc Kháng cũng thường xảy ra tình trạng ùn ứ, dịp giáp Tết tình trạng càng căng thẳng trong giờ cao điểm.

Tình trạng giao thông năm nay được dự đoán theo chiều hướng tích cực do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, song vẫn có hiện tượng ùn tắc dịp giáp Tết Nguyên đán, tuy không trầm trọng như mọi năm.

Phố Tây Sơn lúc 16h chiều.

Phố Phạm Ngọc Thạch bị ùn ứ do thắt cổ chai tại điểm đang thi công cầu vượt chữ C Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch.

Đường Trần Duy Hưng lúc 18h30, giao thông ùn ứ nặng.

Trong ảnh là đường Trần Nhật Duật lúc 18h tối đang ùn tắc. Hình ảnh cho thấy ô tô giăng ngang 6 làn xe, chiếm phần lớn lòng đường.

Đường Hoàng Minh Giám bị ùn một chiều đường hướng Trần Duy Hưng đi Lê Văn Lương. Ở làn đường còn lại tình trạng thông thoáng hơn hơn nhiều.

Đường Nguyễn Chí Thanh vào khung 19h.

Đọc thêm