Nhiều ý kiến của Cử tri Hậu Giang được chuyển tới các đại biểu trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 8/5, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang gồm bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng Đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, tiếp xúc với hơn 150 cử tri tại huyện Long Mỹ.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh báo cáo dự kiến nội dung Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV và một số hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sau Kỳ họp thứ 6 đến nay. Cử tri bày tỏ niềm vui mừng trước sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân tỉnh nhà. Đồng thời, trước Kỳ họp thứ 7 này, cử tri kiến nghị thêm một số nội dung mong Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo tỉnh, huyện tháo gỡ.

16 lượt ý kiến, với hơn 20 nội dung mà cử tri huyện Long Mỹ phản ánh, đã được các ngành chức năng trả lời cụ thể, rõ ràng tại buổi tiếp xúc này. Tuy nhiên, vẫn còn một vài nội dung cử tri chưa đồng ý liên quan đến việc tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình, vấn đề thi hành án chậm ở địa phương, tình trạng khiếu kiện kéo dài nhiều năm. Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, ông Lê Minh Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội - đã ghi nhận các ý kiến của cử tri, và yêu cầu chính quyền địa phương rà soát lại để có câu trả lời cho cử tri trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, ngày 7/5, tại huyện Châu Thành A, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang gồm bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Văn Quân - Giám đốc Sở Công thương tỉnh cũng có buổi tiếp xúc với 200 cử tri. Đến dự, có Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh.

Các cử tri của huyện Châu Thành A đã có một số ý kiến như: hiện nhu cầu nhà ở xã hội, nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi của công nhân là rất lớn, nên ngành chức năng, địa phương quan tâm, hỗ trợ để họ có chỗ ở ổn định, nơi vui chơi giải trí phù hợp sau thời gian lao động. Ngoài ra, tình trạng công nhân vay theo hình thức “tín dụng đen” còn nhiều, dẫn đến không ít trường hợp nghỉ việc, do đó mong cấp có thẩm quyền quan tâm chỉ đạo các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân vay với lãi suất phù hợp.

Cử tri cũng kiến nghị, hệ thống giao thông trong Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (huyện Châu Thành A) đang xuống cấp, ảnh hưởng việc thu hút đầu tư của doanh nghiệp. Do đó, cần sớm đầu tư, nâng cấp đồng bộ, khang trang hơn. Bên cạnh đó, hiện nay trên địa bàn huyện có nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu, không có hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu, mong địa phương, ngành chức năng kiểm tra để việc bán xăng dầu minh bạch hơn.

Trước các ý kiến trên, bà Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, Tổng Liên đoàn đã phối hợp với bộ, ngành, địa phương khảo sát nhu cầu nhà ở và các thiết chế vui chơi, giải trí cho công nhân trên cả nước. Sau khi có kết quả, Tổng Liên đoàn sẽ ưu tiên phối hợp với bộ, ngành, địa phương tiến hành đầu tư, xây dựng nhà ở, các thiết chế vui chơi cho công nhân tại những nơi bức thiết nhất.

Về vấn đề công nhân vay theo hình thức “tín dụng đen”, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ký phối hợp với một số ngân hàng nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công nhân vay với lãi suất phù hợp. Đồng thời, bà đề nghị công đoàn các công ty, doanh nghiệp cần nắm nhu cầu vay vốn của công nhân mà vận động, tuyên truyền vay những ngân hàng có uy tín, chất lượng...

Đọc thêm