Nhóm 9X điều hành đường dây lừa đảo mua tour, đặt phòng khách sạn du lịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các nghi phạm đã sử dụng chiêu trò lừa mua tour du lịch, vé máy bay, đặt phòng khách sạn tại các khu du lịch để chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Ngày 12/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng bằng hình thức quảng cáo đại lý đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn cao cấp tại các khu du lịch, nghỉ dưỡng trên cả nước.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng gồm: Trần Thị Ngọc (sinh năm 1997, trú tại thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu); Trần Hà Mi (sinh năm 1996, trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Tuấn Hoàng (sinh năm 1996, trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Các đối tượng (từ trái qua phải): Trần Thị Ngọc, Trần Hà Mi, Nguyễn Tuấn Hoàng

Các đối tượng (từ trái qua phải): Trần Thị Ngọc, Trần Hà Mi, Nguyễn Tuấn Hoàng

Bước đầu, công an xác định, từ tháng 4/2023 đến nay, các bị can trên đã thông qua ứng dụng telegram thỏa thuận với một nghi phạm có tên là “Sam” (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để cùng nhau hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức quảng cáo đại lý nhận đặt tour du lịch, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng…

Theo thỏa thuận phân công nhiệm vụ, Sam sẽ cung cấp cho Ngọc, Mi, Hoàng các tài khoản Facebook có hàng nghìn người theo dõi để đăng bài quảng cáo bán tour du lịch, vé máy bay… Sam cũng cung cấp các tài khoản ngân hàng không chính chủ cho 3 bị can nêu trên sử dụng để nhận tiền của các bị hại.

Khi có khách hàng liên hệ, nhóm nghi phạm sẽ sử dụng Facebook, Zalo để nhắn tin, thỏa thuận về số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả.

Đặc biệt, đối tượng lợi dụng việc đặt phòng, đặt vé máy bay trong thời gian 24 giờ mà chưa phải chuyển trả tiền đặt cọc để truy cập trang booking.com đặt phòng khách sạn, truy cập trang web của các hãng hàng không đặt vé máy bay.

Ngay sau khi nhận được tiền của khách hàng chuyển đến, đối tượng sẽ chặn liên lạc với mục đích chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người bị hại.

Vụ án đang được Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra, mở rộng.

Đọc thêm