Những bí mật đặc biệt ở FIFA World Cup Qatar 2022

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chỉ còn gần tuần nữa lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ chính thức diễn ra. Đây là sự kiện vô cùng đặc biệt với người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
(Ảnh: FIFA)
(Ảnh: FIFA)

FIFA World Cup 2022 khai mạc vào lúc 19h ngày 20/11 (giờ địa phương, 23h Việt Nam) tại Qatar, trước trận mở màn giữa đội chủ nhà Qatar gặp Ecuador ở bảng A.

Lễ khai mạc World Cup 2022 sẽ được tổ chức tại sân vận động (SVĐ) Al Bayt tại thành phố cảng Al Khor. Đây là một đô thị nổi tiếng về du lịch biển, cách trung tâm thủ đô Doha 35km về phía Bắc. SVĐ Al Bayt cũng là một trong 8 sân được sử dụng cho các trận xuyên suốt giải đấu.

SVĐ Al Bayt nơi diễn ra lễ khai mạc và tổ chức các trận đấu bán kết của World Cup.

SVĐ Al Bayt nơi diễn ra lễ khai mạc và tổ chức các trận đấu bán kết của World Cup.

Bên cạnh sự mong chờ với những trận đấu gay cấn hay phần trình diễn của các siêu sao châu lục trên sân cỏ, là sự chuẩn bị của nước chủ nhà Qatar cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh bằng một màn trình diễn hứa hẹn hoành tráng nhất lịch sử.

Hiện nay, chủ nhà Qatar vẫn đang dấu kín kịch bản của chương trình Lễ khai mạc World Cup 2022 nhằm gây sự bất ngờ cho toàn thế giới. Tuy nhiên, với lời hứa hẹn và chịu chi của nước chủ nhà, người hâm mộ có thể mong chờ một chương trình khai mạc có quy mô hoành tráng.

Theo nhiều báo quốc tế đưa tin, để chuẩn bị cho lễ khai mạc World Cup, ngoài những màn trình diễn pháo hoa được dự báo ấn tượng nhất, Qatar đang mời những ca sĩ và ban nhạc đình đám nhất thế giới tham gia trình diễn gồm các nữ ca sĩ Shakira và Dua Lipa cùng ban nhạc BTS từ Hàn Quốc.

Những hình ảnh hứa hẹn một buổi lễ khai mạc hoành tráng (Ảnh: AFP).

Những hình ảnh hứa hẹn một buổi lễ khai mạc hoành tráng (Ảnh: AFP).

Bài hát chính thức của World Cup 2022 là Hayya Hayya (Better Together) được thể hiện bởi các nghệ sĩ Trinidad Cardona, Davido và AISHA chắc chắn cũng sẽ vang lên nơi SVĐ Al Bayt.

Đây cũng là kỳ World Cup có nhiều điểm đặc biệt: World Cup đầu tiên diễn ra ở 1 nước thuộc khu vực Tây Á (Qatar) và là lần thứ 2 tại châu Á sau 20 năm kể từ World Cup Hàn Quốc - Nhật Bản 2002.

World Cup Qatar không diễn ra vào mùa hè như thường lệ. Do mùa hè ở Qatar nền nhiệt độ thường khá cao (39-40 độ C) nên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quyết định lần đầu tiên tổ chức vòng chung kết vào… mùa đông (từ 20/11-18/12/2022). Thời điểm diễn ra World Cup là thời điểm đẹp nhất trong năm của Qatar, nhiệt độ chỉ khoảng 24 độ C.

Trái bóng chính thức của World Cup 2022 mang tên Al Rihla.

Trái bóng chính thức của World Cup 2022 mang tên Al Rihla.

Trái bóng chính thức của World Cup 2022 cũng gây nhiều bất ngờ. Trái bóng mang tên là Al Rihla, tiếng Arab nghĩa là "Cuộc hành trình" - một sản phẩm của Adidas. Al Rihla rất "độc đáo" do có tốc độ bay nhanh hơn so với trái bóng các kỳ World Cup khác. Lí do là bởi bên trong nó được cài một cảm biến đo quán tính. Công nghệ này sẽ giúp cho việc xác định tình huống việt vị nhanh chóng và chính xác.

Đây cũng là lần đầu tiên, FIFA quyết định đưa nữ giới tham gia đội ngũ trọng tài điều khiển các trận đấu của bóng đá nam cấp độ thế giới. Và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử vòng chung kết World Cup, châu Á có 6 đại diện tham dự, gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, Australia và chủ nhà Qatar.

Đọc thêm