'Những chiến công đi cùng năm tháng'

(PLO) - Tối 21/8, tại Hà Nội, chương trình giao lưu nghệ thuật "Những chiến công đi cùng năm tháng" nhằm tổng kết cuộc vận động "Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND".
'Những chiến công đi cùng năm tháng'

Tham dự chương trình có sự góp mặt của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện các bộ, ban, ngành, các anh hùng LLVTND, các nhân chứng lịch sử.

Chương trình giao lưu nghệ thuật "Những chiến công đi cùng năm tháng"
Chương trình giao lưu nghệ thuật "Những chiến công đi cùng năm tháng"

Tại chương trình giao lưu nghệ thuật Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, trưởng ban tổ chức Cuộc vận động đã phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Nguyễn Xuân Mười nhấn mạnh: “Cuộc vận động đã sưu tầm được hơn 5.000 kỷ vật lịch sử. Trong đó 4000 kỷ vật đã được hoàn thiện hồ sơ khoa học, 200 tư liệu hiện vật tiêu biểu đã bổ sung trưng bày tại Bảo tàng CAND".

Chương trình đã khiến đại biểu và khán giả rất xúc động qua những ca khúc ca ngợi truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND và các phóng sự tái hiện lại  chặng đường 3 năm thực hiện cuộc vận động “Sưu tầm và tuyên truyền kỷ vật lịch sử CAND” với sự hưởng ứng rộng rãi của các cấp, các ngành, các đơn vị cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND.

Giao lưu gặp gỡ cùng các nhân chứng lịch sử, đại biểu CAND ưu tú
Giao lưu gặp gỡ cùng các nhân chứng lịch sử, đại biểu CAND ưu tú

Đặc biệt chương trình còn giao lưu gặp gỡ, trò chuyện cùng các đại biểu CAND ưu tú đại diện cho từng thế hệ khơi dậy lòng tự hào dân tộc, thắp sáng ngọn lửa truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân, khơi dậy ý thức tự tôn, củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng cách mạng, ý thức và lòng nhiệt huyết, hoài bão của thế hệ trẻ và biết trân trọng những trang sử hào hùng của Công an nhân dân, khích lệ họ tiếp bước, xứng đáng truyền thống của cha anh.

 
Trao tặng kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc và Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đóng góp tích cực và tiêu biểu nhất
Trao tặng kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc và Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đóng góp tích cực và tiêu biểu nhất

Cũng tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng kỷ niệm chương Bảo vệ An ninh Tổ quốc và Bằng khen cho các cá nhân, tập thể đóng góp tích cực và tiêu biểu nhất.

Chương trình do Bộ Công an cùng Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Ban tổ chức gửi lời cảm ơn tới các Nhà Nhà tài trợ Vingroup, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty tập Đoàn Hoàng Anh Gia Lai, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Viêtn Nam (VCB), Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội (MB bank), Công ty Cổ phần tập đoàn Mường Thanh, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn, Tổng Công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội đóng góp làm nên thành công của chương trình

Đọc thêm