Những kẻ buôn bán động vật hoang dã phải bị trừng trị thích đáng

(PLVN) -Đó là lời khẳng định của đại diện Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) ngày sau phiên tòa phúc thẩm xét xử Nguyễn Mậu Chiến đối tượng nghi cầm đầu đường dây buôn bán trái phép sừng tê giác, ngà voi và các sản phẩm khác từ ĐVHD từ châu Phi về Việt Nam diễn ra vào ngày 7/3 vừa qua.
Đối tượng Nguyễn Mậu Chiến
Đối tượng Nguyễn Mậu Chiến

Tại phiên tòa phúc thẩm, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm 16 tháng tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng với Nguyễn Mậu Chiến. 

Trước đó, ngày 23/3/2018, tại phiên xét xử sơ thẩm vụ án, Tòa án nhân dân quận Hà Đông đã tuyên phạt Nguyễn Mậu Chiến 13 tháng tù và phạt bổ sung 10 triệu đồng vì tội vận chuyển và tàng trữ tổng cộng khoảng 34kg sừng tê giác cùng nhiều tang vật ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác.

Sau phiên xử sơ thẩm, đại diện ENV đã nhận định bản án là quá nhẹ đối với Chiến trong vai trò của kẻ chủ mưu, chỉ huy đồng bọn phạm hai tội theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung 2009). Rõ ràng, mức án này là chưa đủ sức răn đe với đối tượng bị tình nghi cầm đầu đường dây buôn bán ĐVHD xuyên quốc gia.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội sau đó đã kháng nghị đề nghị xét xử Chiến về hai tội và tăng mức hình phạt với đối tượng này. 

Phát biểu sau phiên tòa phúc thẩm, đại diện ENV cho biết: “Việc chấp nhận kháng nghị phúc thẩm và tăng mức hình phạt đối với Nguyễn Mậu Chiến là một bước đi đúng hướng của cơ quan xét xử. Tuy  nhiên, bản án cần mạnh tay hơn nữa để phù hợp với tính chất nghiêm trọng của vụ án.ENV và các tổ chức bảo tồn đã mong đợi một hình phạt cao hơn rất nhiều so với bản án 16 tháng tù giam dành cho đối tượng đầu sỏ như Chiến”.

Được biết, ENV đã theo đuổi vụ việc này suốt 2 năm và sẽ tiếp tục kháng nghị lên các cơ quan tư pháp cao hơn nhằm đảm bảo những kẻ buôn bán ĐVHD trái phép như Nguyễn Mậu Chiến và đồng bọn phải bị trừng trị thích đáng. 

Đọc thêm