Những người thay thế có làm tròn vai trong ĐTQG Việt Nam?

(PLVN) - Vắng Duy Mạnh, Trọng Hoàng, Đình Trọng và Văn Hậu nếu có bình phục khó đạt phong độ đỉnh cao. Gánh nặng đang đặt vào những người thay thế, liệu họ có có làm trọn vai khi có mặt trong đội hình?
Thiếu vắng nhiều trụ cột, ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức ở vòng loại World cup
Thiếu vắng nhiều trụ cột, ĐT Việt Nam sẽ gặp nhiều thách thức ở vòng loại World cup

Quan sát trong 2 năm qua, HLV Park Hang seo đã xây dựng một hàng phòng ngự an toàn và có thể nói hay nhất của đội tuyển Việt Nam trong nhiều năm qua. Điều đó đã chứng minh từ những thành tích họ có được ở AFF Cup, vòng loại World cup, Asian Cup… sự sứt mẻ ở thời điểm hiện tại là một điều đáng tiếc.

Với hệ thống 5 hậu vệ ngày càng được hoàn thiện gồm Trọng Hoàng (hậu vệ phải), Duy Mạnh, Ngọc Hải, Đình Trọng hoặc Tiến Dũng (3 trung vệ) và Văn Hậu (hậu vệ trái) cùng với đó là Văn Lâm trong khung gỗ, mành lưới của ĐT Việt Nam được củng cố hơn hẳn.

Điển hình là sau 5 lượt trận ở vòng loại World Cup 2022, Việt Nam mới chỉ để thủng lưới đúng 1 bàn, một thành tích vô cùng đáng nể.

Trong thời điểm mà Đình Trọng, Trọng Hoàng bị treo giò, Duy Mạnh dính chấn thương nặng, Văn Hậu cũng mới bị tổn thương gối khi chơi cho Jong Heerenven, Văn Lâm bị Muangthong đẩy lên băng ghế dự bị thì quả thực hàng thủ trứ danh vốn được xem là điểm tựa lớn của ĐT Việt Nam khó có thể giữ được sự vững chắc như những lượt trận trước đó.

Văn Lâm chắc chắn vẫn ở trong khung gỗ, nhưng việc một thời gian dài không được bắt chính tại CLB sẽ khiến cảm giác bóng của anh không tốt, bên cạnh phong độ của anh đang xuống. Đó là mối ưu tư thực sự của thầy Park và ông kỳ vọng lần trở lại đội tuyển này Văn Lâm sẽ “lột xác”, để lấy lại vị trí ở CLB.

Sẽ khó để Văn Hậu có phong độ tốt nhất sau chấn thương, kỳ vọng vào những người thay thế Duy Mạnh, Trọng Hoàng như Thành Chung, Văn Thanh sẽ tỏa sáng. Thành Chung quá vững chãi tại SEA Games vừa rồi, còn Văn Thanh vẫn là ẩn số, vì quá lâu anh xa đội tuyển do chấn thương.

Công Phượng đang có phong độ cực tốt và sẽ là mối nguy hại cho bất cứ hàng phòng thủ nào
 Công Phượng đang có phong độ cực tốt và sẽ là mối nguy hại cho bất cứ hàng phòng thủ nào

Khi hàng phòng thủ phải vá víu thì chúng ta đặt niềm tin ở hàng tấn công. Công Phượng ghi bàn liên tiếp tại CLB, Văn Đức, gương mặt rất quan trọng trong cách chơi của thầy Park ở AFF Suzuki Cup 2018 sắp sửa trở lại sau thời gian dài dưỡng thương.

Những gương mặt trẻ như Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh đều sung sức và sẵn sàng hướng đến mùa giải mới với quyết tâm cao nhất. Và một điểm rất đáng chú ý mà thầy Park có thể đã để mắt đến trong giai đoạn qua, đó là Phi Sơn - đội trưởng của TP.HCM đang có phong độ vô cùng tốt.

Cùng với hàng tấn công đang có phong độ tốt và tài thao lược của HLV Park Hang seo, chúng ta tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ có thành tích tốt tại vòng loại World cup 2022, trước mắt là trận đấu với Malaysia vào ngày 31/3.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam sẽ là lần thứ 5 thầy Park đấu trí với đối thủ Tan Cheng Hoe. Ở 4 lần đọ sức trước đó, thầy Park đều khiến ông Tan không thể ngẩng cao đầu. Cụ thể, Việt Nam đã thắng 3 và hòa 1 ở AFF Suzuki Cup 2018 và vòng loại World Cup 2022.

Tại bảng G, Việt Nam đang tạm dẫn đầu với 11 điểm. Xếp ngay sau là Malaysia với 9 điểm; Thái Lan đứng thứ 3 có 8 điểm. Nếu giành 3 điểm trong trận đấu sắp tới, Việt Nam được cho là rộng cửa đi tiếp với ngôi đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2022.

Trận đấu giữa Malaysia và Việt Nam ở vòng loại thứ 2 bảng G khu vực châu Á World Cup 2022 sẽ diễn ra vào ngày 31/3 tới. Tuy nhiên, với những diến tiến phức tạp của dịch Corona trong thời gian qua, Liên đoàn bóng đá Malaysia- FAM cho biết sẽ sẵn sàng thực hiện theo những khuyến nghị mới từ Bộ Y Tế hay Chính phủ Malaysia, trong đó có thể tính tới phương án cấm khán giả vào sân.

Đọc thêm