Những thành tích huấn luyện trên thao trường đổ lửa

(PLVN) -  Trên thao trường nắng như đổ lửa những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân đều thi đua đạt những thành tích cao nhất sau mỗi nội dung khoa mục huấn luyện vất vả của mùa huấn luyện năm nay.
Vùng Cảnh sát biển 1 thực hành bắn pháo trên biển.
Vùng Cảnh sát biển 1 thực hành bắn pháo trên biển.

Huấn luyện chú trọng “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”

Năm 2021, Trung đoàn Bộ binh 246, Sư đoàn 346, Quân khu 1 tiếp nhận và tổ chức huấn luyện chiến sĩ mới của 4 địa phương Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cao Bằng và Bắc Kạn. Phần lớn chiến sĩ mới của đơn vị là con em đồng bào dân tộc, mặt bằng nhận thức không đồng đều, văn hóa cũng có sự khác nhau giữa các địa phương, do đó, ngay từ đầu năm, Đảng ủy Trung đoàn đã chủ động xây dựng nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021.

Từ thực tiễn huấn luyện những năm qua cho thấy, trong huấn luyện 3 tiếng nổ cho chiến sĩ mới thì ném lựu đạn xa, trúng đích và đánh thuốc nổ là nội dung khó và tiềm ẩn nhiều yếu tố nguy hiểm. Để có kết quả tốt, đòi hỏi mỗi chiến sĩ ngoài thực hiện đúng yếu lĩnh động tác, đúng kỹ thuật còn phải rèn luyện được cả yếu tố tâm lý vững vàng trong quá trình thực hành.

Chính vì vậy, đơn vị đã chú trọng huấn luyện cho chiến sĩ mới nắm chắc tính năng, cấu tạo, kỹ chiến thuật của lựu đạn, thuốc nổ, kíp và nụ xùy; các biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình gói buộc, liên kết các bộ phận, cũng như các phương án xử lý trong quá trình thực hành đánh, ném; cùng với đó đã có nhiều biện pháp xây dựng, củng cố tâm lý cho chiến sĩ (đặc biệt là đối với các đồng chí tâm lý yếu).

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng tổ chức chỉ huy, trình độ kỹ chiến thuật, tính hiệp đồng cho cán bộ các cấp, đồng thời qua đó đánh giá, kiểm tra năng lực của cán bộ, chiến sĩ trên các tàu của đơn vị trong việc khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật, vừa qua, trên khu vực vịnh Bắc bộ, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tổ chức thành công đợt huấn luyện, kiểm tra chiến thuật vòng tổng hợp và bắn súng, pháo trên biển năm 2021.

Tại khu vực huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp, cán bộ, chiến sĩ tập trung cao độ theo hiệu lệnh của người chỉ huy, thành thục thao tác các bảng bố trí chiến đấu, tiến hành huấn luyện và kiểm tra bơi, kiểm tra thực hành bắn súng tiểu liên AK bài 3 ứng dụng, kiểm tra chiến thuật đơn tàu; luyện tập bắn súng pháo bài 4a, 4c, 5a, 5b.

Kết thúc từng vấn đề huấn luyện, các hải đội, tàu đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả, tìm ra nguyên nhân mạnh, yếu, coi trọng các nội dung huấn luyện về chuyên ngành Cảnh sát biển như: kiểm tra kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; chống cướp biển và cướp có vũ trang.

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn đơn vị đứng chân, phát huy truyền thống “Thần tốc-Táo bạo-Quyết thắng”, Quân đoàn 2 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp bảo vệ sức khỏe bộ đội, tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả, đồng thời chủ động, tích cực tham gia giúp nhân dân phòng, chống dịch, khẳng định sức mạnh của Binh đoàn Hương Giang trên trận tuyến mới.

Nhận nhiệm vụ đột xuất, Trung đoàn 18 và Trung đoàn 95 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) khẩn trương hoàn thành mọi công tác chuẩn bị, di chuyển ra khu dã ngoại giữa rừng để nhường doanh trại cho công dân cách ly y tế. Dù gặp nhiều khó khăn, gian khổ nhưng cán bộ, chiến sĩ đã quyết tâm, nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ...

Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, muốn nâng cao chất lượng huấn luyện phải bảo đảm an toàn trước dịch bệnh, tổ chức huấn luyện phù hợp. Để hoàn thành “nhiệm vụ kép”, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đoàn 2 đã triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm vừa chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Với việc đột phá vào khâu huấn luyện cán bộ nên giai đoạn 1, 100% nội dung kiểm tra của cán bộ toàn sư đoàn đều đạt yêu cầu trở lên với gần 86% khá, giỏi, cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Huấn luyện chiến sĩ năm thứ hai kết quả 100% đạt yêu cầu, hơn 85,5% khá, giỏi, cao hơn so với cùng kỳ.

Bộ đội Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) bảo quản vũ khí trang bị sau giờ huấn luyện.

Bộ đội Trung đoàn 18 (Sư đoàn 325, Quân đoàn 2) bảo quản vũ khí trang bị sau giờ huấn luyện.

Nâng cao chất lượng huấn luyện

Thiếu tướng Thái Văn Minh - Cục trưởng Cục Quân huấn, Bộ Tổng Tham mưu - cho biết, để xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu năm 2030 xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại... theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, thì việc đặc biệt quan trọng là phải nâng cao chất lượng huấn luyện (CLHL). Bởi huấn luyện giỏi là cơ sở, điều kiện để bảo đảm cho quân đội tinh nhuệ, sử dụng thành thạo, phát huy hiệu quả các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) hiện đại, có trình độ tổ chức hiệp đồng tác chiến, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống.

Những năm qua, công tác huấn luyện được triển khai thực hiện chặt chẽ, thống nhất từ Bộ Quốc phòng đến các đơn vị toàn quân và lực lượng dân quân tự vệ (DQTV); bám sát nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện; gắn huấn luyện với xây dựng tiềm lực quốc phòng, thế trận khu vực phòng thủ và thế trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, tư tưởng; xây dựng cho bộ đội có bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin vào VKTBKT và cách đánh của ta; gắn huấn luyện với xây dựng chính quy, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Các đơn vị tập trung đầu tư cơ sở vật chất, hệ thống trường bắn, thao trường huấn luyện; tích cực nghiên cứu cải tiến VKTBKT và ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao CLHL cho các đối tượng. Tạo được sự chuyển biến rõ nét về tư duy, nhận thức nhiệm vụ huấn luyện của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ toàn quân... Thực tế kết quả huấn luyện trong toàn quân không ngừng được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội và lực lượng DQTV, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo Thiếu tướng Thái Văn Minh, các đơn vị tổ chức huấn luyện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, thực hiện tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp trong huấn luyện, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu; đồng thời tích cực nghiên cứu đổi mới nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện cho các lực lượng bảo đảm phù hợp, sát với thực tế chiến đấu; huấn luyện cho bộ đội thực sự làm chủ VKTBKT, nhất là VKTB mới; thành thạo các loại hình chiến đấu, sát với phương án tác chiến, nhiệm vụ của đơn vị; giỏi tác chiến độc lập cũng như tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết. Coi trọng huấn luyện nâng cao khả năng cơ động lực lượng, phòng tránh, đánh trả có hiệu quả khi địch sử dụng vũ khí công nghệ cao; kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực bộ đội; tích cực huấn luyện dã ngoại, huấn luyện đêm... Tăng cường tổ chức diễn tập sát thực tế chiến đấu; chú trọng công tác kiểm tra, hội thi, hội thao ở các cấp, tập trung vào nâng cao chất lượng, hiệu quả; kiên quyết khắc phục “bệnh thành tích” trong huấn luyện.

Nâng cao CLHL trong điều kiện mới đòi hỏi quyết tâm rất cao và nỗ lực rất lớn, hành động quyết liệt của tất cả cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ, chiến sĩ toàn quân cùng lực lượng DQTV. Có như vậy, công tác huấn luyện mới tạo được sự đột phá, chuyển biến toàn diện, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Đọc thêm