Những tòa cao ốc có kiến trúc độc đáo ở Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những năm gần đây, nhiều tòa nhà văn phòng, khách sạn và khu đô thị hiện đại được xây mới tại Hà Nội giúp tạo nên điểm nhấn cho sự phát triển hạ tầng của thủ đô.
Những tòa cao ốc có kiến trúc độc đáo ở Hà Nội

Trong số những cao ốc nổi bật thủ đô, không thể không kể đến Keangnam Landmark Tower được xây dựng trên tổng diện tích hơn 40.000 m2. Với 72 tầng, Keangnam là tổ hợp trung tâm thương mại, khu văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp lớn nhất, có thiết kế sang trọng. Đây là tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 ở TP.HCM.

Theo thiết kế, phần mái của trụ sở Viettel được làm một cách sáng tạo với vườn cây và giếng trời giúp đón ánh sáng và tránh nóng tự nhiên.

Theo thiết kế, phần mái của trụ sở Viettel được làm một cách sáng tạo với vườn cây và giếng trời giúp đón ánh sáng và tránh nóng tự nhiên.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) khánh thành năm 2005. Công trình có tổng diện tích 64 ha, bao gồm các hạng mục tòa nhà chính, khuôn viên cây xanh, quảng trường nước, khu vực đỗ xe ngoài trời, gara để xe ngầm, sân bay trực thăng và các hạng mục phụ trợ khác. NCC là trung tâm hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế tổ chức nhiều sự kiện lớn trong và ngoài nước với sự tham gia của hàng nghìn người.

Trung tâm Hội nghị Quốc gia (NCC) khánh thành năm 2005. Công trình có tổng diện tích 64 ha, bao gồm các hạng mục tòa nhà chính, khuôn viên cây xanh, quảng trường nước, khu vực đỗ xe ngoài trời, gara để xe ngầm, sân bay trực thăng và các hạng mục phụ trợ khác. NCC là trung tâm hội nghị đạt tiêu chuẩn quốc tế tổ chức nhiều sự kiện lớn trong và ngoài nước với sự tham gia của hàng nghìn người.

Doji Tower là một tòa nhà văn phòng hạng A tọa lạc ngay ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học. Công trình có quy mô 16 tầng nổi và 3 tầng hầm, trong đó mỗi mặt sàn rộng khoảng 600 m2. Điểm đặc biệt của tòa nhà là sử dụng các tấm kính phản chiếu ánh mặt trời, vừa giảm nhiệt của khu văn phòng, vừa tạo nên hiệu ứng ánh sáng lấp lánh như viên kim cương khổng lồ. Ban đêm, hệ thống đèn led hoạt động liên tục, tạo sự ấn tượng cho người đi đường.

Doji Tower là một tòa nhà văn phòng hạng A tọa lạc ngay ngã tư Lê Duẩn - Nguyễn Thái Học. Công trình có quy mô 16 tầng nổi và 3 tầng hầm, trong đó mỗi mặt sàn rộng khoảng 600 m2. Điểm đặc biệt của tòa nhà là sử dụng các tấm kính phản chiếu ánh mặt trời, vừa giảm nhiệt của khu văn phòng, vừa tạo nên hiệu ứng ánh sáng lấp lánh như viên kim cương khổng lồ. Ban đêm, hệ thống đèn led hoạt động liên tục, tạo sự ấn tượng cho người đi đường.

Tòa nhà VP Bank tại ngã tư Thái Hà - Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa). Đây là một trong những khu vực phát triển tập trung và sầm uất nhất thủ đô. Công trình được xây dựng gồm 29 tầng nối (đã bao gồm 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng tum mái) và 3 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng 26.000 m2. Chỗ đỗ xe rộng lớn tại 3 tầng hầm với diện tích 1.264 m2 để ôtô và 2.580 m2 để xe máy.

Tòa nhà VP Bank tại ngã tư Thái Hà - Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa). Đây là một trong những khu vực phát triển tập trung và sầm uất nhất thủ đô. Công trình được xây dựng gồm 29 tầng nối (đã bao gồm 1 tầng kỹ thuật và 1 tầng tum mái) và 3 tầng hầm, tổng diện tích xây dựng 26.000 m2. Chỗ đỗ xe rộng lớn tại 3 tầng hầm với diện tích 1.264 m2 để ôtô và 2.580 m2 để xe máy.

Ngoài các tòa nhà do các tập đoàn tư nhân đầu tư, nhiều công trình của Nhà nước mới xây dựng cũng hiện đại không kém. Một trong số đó là trụ sở mới của Tòa án nhân dân tối cao trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm. Dự án được xây dựng trên diện tích 6.417 m2 với quy mô 6 tầng nổi và 4 tầng hầm, mang phong cách kiến trúc tân cổ điển.

Ngoài các tòa nhà do các tập đoàn tư nhân đầu tư, nhiều công trình của Nhà nước mới xây dựng cũng hiện đại không kém. Một trong số đó là trụ sở mới của Tòa án nhân dân tối cao trên phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm. Dự án được xây dựng trên diện tích 6.417 m2 với quy mô 6 tầng nổi và 4 tầng hầm, mang phong cách kiến trúc tân cổ điển.

Toà nhà có chiều cao xếp sau Keangnam là Lotte với 267 m. Công trình được xây dựng trên khu đất 14.094 m2, tổng diện tích mặt sàn 253.134 m2, nằm ngay góc ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn (quận Ba Đình), đối diện khách sạn Daewoo Hà Nội. Tổng số vốn của dự án lên đến hơn 400 triệu USD . Tòa nhà cao thứ 3 Việt Nam hiện tại phân bổ khu văn phòng từ tầng 8 đến 31, khu căn hộ dịch vụ từ tầng 33 đến 64 tại tháp phía tây, khách sạn 5 sao từ tầng 33 đến 64 tháp phía đông, trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 6, đại siêu thị nằm ở tầng hầm 1

Toà nhà có chiều cao xếp sau Keangnam là Lotte với 267 m. Công trình được xây dựng trên khu đất 14.094 m2, tổng diện tích mặt sàn 253.134 m2, nằm ngay góc ngã tư Liễu Giai - Đào Tấn (quận Ba Đình), đối diện khách sạn Daewoo Hà Nội. Tổng số vốn của dự án lên đến hơn 400 triệu USD . Tòa nhà cao thứ 3 Việt Nam hiện tại phân bổ khu văn phòng từ tầng 8 đến 31, khu căn hộ dịch vụ từ tầng 33 đến 64 tại tháp phía tây, khách sạn 5 sao từ tầng 33 đến 64 tháp phía đông, trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 6, đại siêu thị nằm ở tầng hầm 1

Trong số những cao ốc nổi bật thủ đô, không thể không kể đến Keangnam Landmark Tower được xây dựng trên tổng diện tích hơn 40.000 m2. Với 72 tầng, Keangnam là tổ hợp trung tâm thương mại, khu văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp lớn nhất, có thiết kế sang trọng. Đây là tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 ở TP.HCM.

Trong số những cao ốc nổi bật thủ đô, không thể không kể đến Keangnam Landmark Tower được xây dựng trên tổng diện tích hơn 40.000 m2. Với 72 tầng, Keangnam là tổ hợp trung tâm thương mại, khu văn phòng cho thuê và chung cư cao cấp lớn nhất, có thiết kế sang trọng. Đây là tòa nhà cao thứ nhì Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 ở TP.HCM.

Với sự gia tăng dân số và sôi động của thị trường bất động sản, ngày càng nhiều tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu đô thị hiện đại được xây dựng tại Hà Nội trong những năm qua, góp phần thay đổi bộ mặt thành phố. Tại quận Cầu Giấy, trụ sở của Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel mới khánh thành không lâu. Trước mặt dự án là khu đất rộng 32 ha được quy hoạch làm công viên hồ điều hòa CV1, với 19 ha diện tích mặt nước.

Với sự gia tăng dân số và sôi động của thị trường bất động sản, ngày càng nhiều tòa nhà văn phòng, cao ốc, khu đô thị hiện đại được xây dựng tại Hà Nội trong những năm qua, góp phần thay đổi bộ mặt thành phố. Tại quận Cầu Giấy, trụ sở của Tập đoàn Viễn thông quân đội - Viettel mới khánh thành không lâu. Trước mặt dự án là khu đất rộng 32 ha được quy hoạch làm công viên hồ điều hòa CV1, với 19 ha diện tích mặt nước.