Những vụ cháy “cướp mạng người” ở Hà Nội

(PLO) -Những vụ hỏa hoạn gây chết người xảy ra liên tiếp các năm gần đây tại Thủ đô đặt câu hỏi lớn về an toàn PCCC trên địa bàn.
Những vụ cháy “cướp mạng người” ở Hà Nội
Cháy điểm vui chơi, 6 công nhân chết uổng
Khoảng 14h30 ngày 19/11, một đám cháy lớn đã xảy ra tại quán bar Zone 9 (Trần Thánh Tông, Hà Nội). Thông tin ban đầu, đám cháy được phát ra từ 1 khu đang sửa chữa của quán bar. Tại thời điểm phát cháy, có rất nhiều công nhân vẫn đang làm việc. Theo một số nhân chứng, nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn rất có thể là do chập điện.
Vụ cháy bar Zone 9
Vụ cháy bar Zone 9
Các nạn nhân thiệt mạng gồm, chị Lê Thị Lan (SN 1975); anh Nguyễn Văn Chí (SN 1978); chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1979); anh Nguyễn Phú Hào (SN 1992), anh Nguyễn Phú Trì (SN 1973) và anh Công Huy (24 tuổi). Anh Công chưa xác định được quê quán, 5 người còn lại đều quê ở xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội.
Zone 9 được giới trẻ Hà Thành rất ưa chuộng bởi quẩn thể không gian nghệ thuật kiến trúc khá độc đáo, rất thích hợp để chụp ảnh, đặc biệt là ảnh cưới.
Nổ bình gas, 2 cháu bé thiệt mạng
Nhiều người dân ở Hà Nội vẫn chưa thể quên được vụ nổ bình ga kinh hoàng khiến 2 cháu bé bị thiệt mạng xảy ra tại ngõ 22 Tạ Quang Bửu vào ngày 3/11/2011.
Hiện trường vụ nổ gas
 Hiện trường vụ nổ gas
Khoảng 5h45 ngày 3/11, một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà cuối ngõ 22 phố Tạ Quang Bửu (Hà Nội) làm rung chuyển cả khu vực rộng lớn xung quanh. Vụ nổ xảy ra lúc sáng sớm nên càng khiến người dân hốt hoảng.
Sau khi đến hiện trường và giải quyết hậu quả do vụ cháy, cơ quan chức năng chỉ có thể cứu được vợ chồng chủ nhà là anh Trần Nhật Minh (sinh năm 1969) và vợ là Thu Ngân (sinh 1973). 2 cháu bé con của anh Minh – chị Ngân là Trần Ngọc Tâm (SN 1997) và Trần Duy Anh (SN 2005) đều tử vong sau vụ nổ.
Vụ việc trên cũng đã được làm sáng tỏ. Sáng hôm đó, khi thức dậy thể dục, vợ chồng anh Minh phát hiện mùi gas nồng nặc bèn bật công tắc điện thì xảy ra vụ nổ. Vụ nổ khiến cả tòa nhà 2 tầng sập xuống, khiến 2 người chết, 2 người bị thương.
Cháy chung cư 18 tầng, 2 mẹ con thiệt mạng
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 18h ngày 10/3/2010 cướp đi mạng sống của 2 mẹ con chị Vương Lam Phương (SN 1976) và con trai Lưu Gia Minh (SN 2000), sống tại căn hộ 1810, chung cư JSC (34, Lê Văn Lương).
Ngọn lửa phát ra từ buồng chứa rác
 Ngọn lửa phát ra từ buồng chứa rác
Vụ cháy trên không chỉ gây chết người mà còn khiến hàng trăm người dân hoảng loạn, tính mạng liên tục bị đe dọa. Trong khi chờ đợi lực lượng cứu hỏa đến giải cứu, 2 mẹ con chị Phương tử vong do bị ngạt khói.
Sau đó không lâu, các cơ quan chức năng đã xác định được ngọn lửa phát ra từ buồng chứa rác. Qua điều tra, toàn bộ đường ống xả rác vào phòng thu rác các tầng bị vỡ, cháy đen. Sở CS PCCC còn phát hiện chung cư JSC không có hệ thống chữa cháy tự động nên phần lớn công tác chữa cháy phụ thuộc lực lượng bên ngoài. Khói lan ra các sảnh, hành lang, cầu thang, các tầng nhà gây ngạt, làm khó khăn trong việc thoát nạn của cư dân.
"Bà hỏa" "ghé" quán cà phê, 2 người tử vong
Khoảng 17h30 ngày 7/7/2011, hỏa hoạn lớn bất ngờ xảy ra tại quán bar, cà phê Ez Club (55 Mã Mây). Tại thời điểm hỏa hoạn, một số thợ hàn đang làm việc ở tầng 2 của quán. Do bất cẩn, nhóm thợ đã để các tia lửa hàn rơi xuống tầng 1, bén vào các vật dụng dễ cháy, khiến lửa bùng cháy.
Xe chữa cháy quán cà phê ở Mã Mây
 Xe chữa cháy quán cà phê ở Mã Mây
Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã điều 5 xe cứu hỏa tới hiện trường nhưng do điểm cháy nằm sâu trong quán, tỏa ra nhiều khói độc nên công tác chữa cháy, cứu người bị nạn gặp nhiều khó khăn. Sau gần 2 giờ, đám cháy mới được khống chế và dập tắt, không cháy lan sang khu vực xung quanh.
Đám cháy đã khiến 2 nạn nhân tử vong. Địa điểm phát hiện xác các nạn nhân là khu vực bếp.

Cháy cả dãy nhà, cụ bà thiệt mạng

Vụ hoả hoạn xảy ra vào khoảng 7h30 ngày 26/8/2012 ở dãy nhà nằm giữa phố Hồng Hà và phố Vọng Hà (quận Hoàn Kiếm). Ngọn lửa nhanh chóng thiêu rụi hàng chục ngôi nhà và khiến 1 cụ già thiệt mạng.

Điểm phát cháy được xác định từ 1 căn nhà gỗ rộng khoảng 15m2, sau đó lan rộng ra toàn khu dân cư. Do đa phần nhà dân ở đây xây dựng theo kết cấu gỗ nên lửa lan rất nhanh ra cả khu dân cư phía trong cũng như gần mặt đường Hồng Hà. 
Hiện trường vụ cháy
 Hiện trường vụ cháy
Lực lượng Cảnh sát PCCC đã huy động nhiều xe chữa cháy, cùng lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp đến. Tuy nhiên, do đường trong khu dân cư hẹp, đa phần nhà xây dựng cơi nới nên các phương tiện rất khó khăn tiếp cận đám cháy.
Vụ hỏa hoạn đã khiến cụ Hoàng Thị Răm (SN 1921, ở phòng 21C8) mắc kẹt bên trong hơn một tiếng đồng hồ đã tử vong. Thi thể cụ sau đó đã được lực lượng cứu hộ đưa ra ngoài.
Nguyên nhân vụ cháy được xác định do một hộ dân mở gas đun nước, thấy bị rò rỉ gas người này vội chạy lên dập cầu dao nhưng lúc đó ngọn lửa đã bùng phát, bốc lên từ tầng 2 ngôi nhà và lan ra xung quanh.

Đọc thêm