Ninh Bình khẩn tìm người liên quan đến ca F0 mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 3/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Ninh Bình cho biết, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 vừa ghi nhận tại địa phương này có nguy cơ lây lan ra cộng đồng.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Bệnh nhân là B.V.L, nam, sinh năm 1982, sinh sống và làm việc Thuận An, Bình Dương, nhiều năm nay. Bệnh nhân chưa từng được chẩn đoán mắc COVID-19, đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 vào ngày 25/8 và 6/10/2021 tại Bình Dương.

Ngày 30/10/2021 bệnh nhân đi làm xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung tâm Y tế Thuận An, tỉnh Bình Dương có kết quả âm tính vào ngày 31/10.

Đến 13h10 ngày 31/10, bệnh nhân đi từ sân bay Tân Sơn Nhất - TP HCM đến sân bay Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa trên chuyến bay có số hiệu QH1172, số ghế 26C, hạ cánh lúc khoảng 15h30 cùng ngày. Bệnh nhân làm thủ tục nhận đồ ký gửi, khai báo y tế tại sân bay Thọ Xuân khoảng 1 giờ, sau đó bắt taxi tại sân bay để về Ninh Bình nhận công việc mới.

Khoảng 18h30 ngày 31/10, xe về đến đoạn cây xăng gần cầu Non Nước, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình, bệnh nhân được 2 người thuộc Công ty TNHH Thời trang Itas Mars Intimates đến đón và đưa đến tầng 1, quán Buffet hải sản Quang Dũng, phố 4, Ngô Quyền, Đông Thành, thành phố Ninh Bình để ăn tối trong khoảng thời gian từ 19h đến 20h30.

Khoảng 20h30 ngày 31/10/2021, bệnh nhân được đưa bằng xe ô tô riêng đến một homestay ở phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình để thuê phòng nghỉ. Bệnh nhân được chủ homestay tiếp đón và làm thủ tục khai báo, sau khi ghi nhận bệnh nhân là người về từ Bình Dương - thuộc diện phải cách ly y tế, chủ homestay đã thông báo với công an và chính quyền địa phương.

Đến 21h ngày 31/10, bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại phòng riêng thuộc khu cách ly tập trung Trung tâm dạy nghề hỗ trợ nông dân tỉnh Ninh Bình.

Chiều 01/11, bệnh nhân được Trung tâm Y tế thành phố Ninh Bình lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 2/11.

Từ sáng 2/11, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, khô họng, khàn tiếng, đau mỏi vùng vai, đôi khi thấy hơi choáng. Hiện tại bệnh nhân còn triệu chứng khô họng, không sốt, không khó thở.

Tại thời điểm báo cáo, ghi nhận 11 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân tại Ninh Bình, là những người ăn cùng bàn với bệnh nhân và chủ homestay.

Theo nhận định của ngành Y tế Ninh Bình, dịch bệnh có nguy cơ lây lan ra cộng đồng nếu không kịp thời truy vết, khoanh vùng người tiếp xúc với bệnh nhân do khi về đến Ninh Bình, bệnh nhân chưa đi khai báo y tế và thực hiện cách ly ngay, mà lại đi ăn buffet tại nhà hàng.

Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch có thể kiểm soát được vì thời điểm trước đó, bệnh nhân đã được làm xét nghiệm PCR ngày 30/10 tại Thuận An, Bình Dương cho kết quả âm tính.

Tại Ninh Bình, chỉ có 1 địa điểm nguy cơ và đã xác định được khoảng thời gian cụ thể, thuận lợi cho việc truy vết người tiếp xúc.

Hiện bệnh nhân đã được chuyển đến cơ sở điều trị COVID-19, 11 F1 được thực hiện test nhanh kháng nguyên, lấy mẫu xét nghiệm PCR và tổ chức cách ly y tế tập trung.

Để tiếp tục truy vết những người liên quan đến lịch trình di chuyển của bệnh nhân, CDC Ninh Bình yêu cầu tất cả những người có mặt tại Quán Buffet hải sản Quang Dũng, địa chỉ tại phố 4, Ngô Quyền, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình trong khoảng thời gian từ 19h đến 20h30 ngày 31/10/2021 phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với cơ quan Y tế gần nhất hoặc gọi đến số điện thoại: 096.1746.188 để được hỗ trợ và tư vấn các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đọc thêm