Ninh Bình rộn ràng, háo hức ngày bầu cử

(PLVN) - Ngày 23/5, trên 729.000 cử tri Ninh Bình tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngay từ sáng sớm tại khu vực bỏ phiếu số 2 , phường Nam Thành, TP Ninh Bình, công tác bầu cử đã được chuẩn bị kỹ càng, đúng quy định. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch bệnh COVID-19 được đảm bảo.

Ngay sau nghi thức ngắn gọn nhưng trang trọng của lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu Hà, UVTƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh đã bỏ lá phiếu đầu tiên của khu vực bỏ phiếu. 

Đông đảo cử tri đến dự khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 2 trong không khí vui tươi, phấn khởi và mong muốn các đại biểu khi trúng cử sẽ làm tròn trách nhiệm của mình cùng với Quốc hội, HĐND có nhiều chính sách để phát triển kinh tế- xã hội, đưa đất nước, tỉnh Ninh Bình phát triển bền vững.  

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh Ninh Bình đã bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình.
 Bà Nguyễn Thị Thu Hà, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo, lãnh đạo cuộc bầu cử tỉnh Ninh Bình đã bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2, phường Nam Thành, TP Ninh Bình. 
Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.
Ông Phạm Quang Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Ninh Bình bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình.

Theo thông tin từ Sở Nội vụ, tính đến 9h sáng ngày 23/5, toàn tỉnh Ninh Bình đã có khoảng hơn 300.000/720.513 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ hơn 42%. Trong đó, địa phương có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao nhất là: huyện Nho Quan (71%), Yên Mô (51,62%), huyện Gia Viễn (45,19%).  Tiếp đó là các thành phố Tam Điệp, Ninh Bình và các huyện Kim Sơn, Hoa Lư và Yên Khánh.

Đọc thêm