Níu kéo giấc mơ bình yên cho trẻ sinh non

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Điều dưỡng viên như người mẹ thứ 2 chăm sóc, nâng niu, vỗ về trẻ hàng ngày. Họ như thiên thần cùng trẻ chiến đầu với lưỡi hái tử thần để giành lại sự sống. Đổi lại những vất vả, mồ hôi và cả nước mắt của họ là hạnh phúc được nhìn thấy trẻ bình yên trong giấc ngủ...

Chăm sóc trẻ đẻ non là một vấn đề hết sức khó khăn, đòi hỏi phải có quy trình chuyên môn nghiêm ngặt, kinh nghiệm của đội ngũ điều dưỡng viên và không thể thiếu là tình yêu thương họ dành cho trẻ. Mỗi ca sơ sinh non tháng, nhẹ cân đều như là những "cuộc chiến", đội ngũ y bác sỹ là các "chiến sĩ kiên cường" giành lại sự sống cho những sinh linh nhỏ bé.

“Níu kéo”

“Níu kéo”

Sự sống mong manh – những từ này diễn tả rất đúng với trẻ sinh non. Vốn dĩ các hệ cơ quan chưa phát triển đầy đủ nên trẻ sinh non rất dễ bị tổn thương khi đối mặt với môi trường bên ngoài. Chỉ cần một thay đổi dù là nhỏ nhất cũng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ. Trong ảnh trẻ sinh non mới chỉ 28 tuần nặng 600g đang được chăm sóc lại Đơn vị sơ sinh, Trung tâm Nhi khoa Bệnh viện Bạch Mai.

Nâng niu sự sống

Nâng niu sự sống

"Thiên thần áo trắng"

"Thiên thần áo trắng"

Do các hệ cơ quan chưa hoàn thiện nên trẻ sinh non không thể ngay lập tức thích nghi được môi trường ngoài, thay bằng được ôm ấp trong vòng tay mẹ thì trẻ sơ non phải được nuôi dưỡng trong một môi trường nhân tạo đặc biệt – hệ thống “lồng ấp”. Trong đó, hô hấp được hỗ trợ bằng hệ thống oxy hoặc máy thở, thay bú mớm bằng hệ thống ống sonde để bơm sữa, thức ăn và rất nhiều thứ máy móc theo dõi xung quoanh để đảm bảo các chỉ số sinh tồn của bé được đảm bảo.

Đảm nhận những công việc đó không ai khác chính là những Điều dưỡng viên. Họ như thiên thần cùng trẻ chiến đầu với lưỡi hái tử thần để giành lại sự sống. Đổi lại những vất vả, mồ hôi và cả nước mắt của họ là hạnh phúc được nhìn thấy trẻ bình yên trong giấc ngủ.

Giấc mơ bình yên
Giấc mơ bình yên

Không ít trong số những đứa trẻ sinh non là những “thân phận” hết sức đặc biệt như đứa trẻ (ảnh dưới) - con của người mẹ nhiễm HIV. Những sinh linh vô tội sinh ra đã phải gánh chịu những sai lầm, khổ đau của bố/mẹ chúng. Hơn hết chúng cần được sự hỗ trợ chăm sóc của cộng đồng để lớn lên phát triển như một đứa trẻ bình thường.

“Số phận”

“Số phận”

Để trẻ sinh non lớn lên phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác cần hơn nhiều lần tình thương yêu chăm sóc của gia đình và cộng đồng. Năm 2011, UNICEF chọn ngày 17/11 hàng năm là ngày “Thế giới vì trẻ sinh non” – nhằm tôn vinh, ghi nhận những đóng góp của cán bộ y tế trong công tác chăm sóc trẻ sơ sinh đồng thời kêu gọi cộng đồng chung tay hỗ trọ chăm sóc đồng hành cùng sự phát triển của trẻ sinh non

Thời gian mang thai bình thường là 38 – 40 tuần. Trẻ ra đời trước 37 tuần được coi là trẻ thiếu tháng hay trẻ sinh non. Do các hệ cơ quan của trẻ chưa trưởng thành và thường có sức đề kháng yếu nên trẻ sinh non thường đối mặt với nhiều vấn đề y tế phức tạp. Trẻ đẻ non là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong đối với trẻ dưới 5 tuổi. Hàng năm, trên thế giới ước tính có khoảng 15 triệu trẻ sinh non hay cứ 10 trẻ ra đời thì có 1 trẻ sinh non. Ở nước ta, ước tính hàng năm có khoảng 103.500 trẻ sinh non và 17.000 trẻ tử vong trong vòng 28 ngày sau khi sinh. Nếu trẻ sống được cũng dễ mắc các bệnh hô hấp về sau hoặc mang các khuyết tật bẩm sinh như tim bẩm sinh, mù, điếc hoặc dễ có các di chứng về tâm lý, phát triển thần kinh vận động.

Đọc thêm