Nỗ lực cung cấp than cho sản xuất điện

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong bối cảnh thủy điện đang gặp khó khăn do mực nước tại các đập thủy điện thấp, các nhà máy nhiệt điện được kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn điện thiếu hụt.
Tăng cường sản xuất và nhập khẩu than phục vụ việc phát điện.
Tăng cường sản xuất và nhập khẩu than phục vụ việc phát điện.

Duy trì tốt nhà máy nhiệt điện than

Dù được đánh giá là thiếu thân thiện với môi trường nhưng trong bối cảnh nền kinh tế nước ta hiện nay, nhiệt điện than là nguồn quan trọng, chưa thể thay thế nhanh chóng. Thực tế, trong cơ cấu điện quốc gia hiện nay, nhiệt điện than đang chiếm hơn 40% các nguồn điện ở nước ta. Các đơn vị chủ lực sản xuất điện ở nước ta như Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đều có trong tay nhiều nhà máy điện điện than công suất lớn.

Hiện có nhiều tổ máy nhiệt điện than bị sự cố dài ngày (Vũng Áng: 1 tổ, Phả Lại: 1 tổ, Cẩm Phả: 1 tổ) khiến tình hình thiếu điện càng đáng lo ngại. Theo số liệu của Bộ Công Thương, ngày 1/6/2023, tổng công suất không huy động được từ các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc do sự cố và suy giảm công suất lên đến 1.030MW. Đến ngày 6/6/2023, nguồn nhiệt điện than miền Bắc chỉ huy động được 11.934MW, khoảng 76,6% công suất lắp đặt.

Bởi vậy, việc duy trì tốt các tổ máy phát điện còn lại của các nhà máy nhiệt điện có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng. Được biết, ngoài than nhập khẩu, các nhà máy nhiệt điện than trong nước đều có hợp đồng mua than với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc. Do đó, vai trò của hai đơn vị cung cấp than này với nhiệt điện trong nước hết sức quan trọng.

Đến nay, TKV đã hoàn thành ký hợp đồng mua bán than năm 2023 cho 22 nhà máy nhiệt điện với tổng sản lượng khoảng 38,52 triệu tấn. Để bảo đảm cung cấp đủ than cho sản xuất điện, TKV tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiên cứu điều chỉnh quy định về công tác tiêu thụ than để các công ty con trực thuộc mua than về pha trộn. Dự kiến năm 2023, TKV sẽ nhập khẩu gần 9 triệu tấn than phục vụ công tác pha trộn, tiêu thụ than.

Không chỉ là nhà cung cấp than cho nhiều nhà máy nhiệt điện, bản thân TKV cũng đang quản lý, vận hành nhiều nhà máy nhiệt điện than. Ngày 9/6 vừa qua, trước tình hình thiếu điện nghiêm trọng ở miền Bắc, lãnh đạo TKV đã có cuộc làm việc với Tổng Công ty Điện lực TKV - đơn vị chuyên sản xuất điện than của TKV để bàn các giải pháp ổn định phát điện từ than.

Theo Tổng Công ty Điện lực TKV, kế hoạch năm 2023, đơn vị này phấn đấu sản lượng điện đạt trên 9,6 tỷ kWh. Trong 5 tháng đầu năm, nhu cầu điện trên thị trường ở mức cao, các nhà máy sản xuất điện trực thuộc Tổng Công ty đều hoạt động hết công suất. Sản lượng điện sản xuất 5 tháng đầu năm của đơn vị đạt trên 3,8 tỷ kWh, bằng 40,3% kế hoạch. Nhằm gia tăng công suất điện, hiện Tổng Công ty này đang chuẩn bị thủ tục đầu tư Dự án Nhà máy nhiệt điện Na Dương II.

Gia tăng sản xuất than

Theo số liệu của EVN, các đơn vị phát điện trong toàn Tập đoàn này đã ký hợp đồng mua bán than cho sản xuất điện năm 2023 với TKV và Tổng Công ty Đông Bắc. Tổng khối lượng than theo hợp đồng với TKV là 17,98 triệu tấn, với Tổng Công ty Đông Bắc 7,05 triệu tấn.

Theo TKV, do nhu cầu điện tăng cao, từ đầu năm đến nay, nhiều nhà máy nhiệt điện đã đề nghị TKV được điều chỉnh tăng khối lượng hợp đồng như Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải; còn Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng đề nghị được giao cao hơn so tiến độ hợp đồng trong 6 tháng đầu năm.

Nhằm tăng nguồn cung than cho phát điện, từ đầu tháng 3/2023, lãnh đạo TKV đã chỉ đạo các đơn vị gia tăng sản xuất 1,15 triệu tấn than sạch; nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiêu thụ than; cung cấp đủ than cho các hộ tiêu thụ đã ký hợp đồng, trong đó thứ tự ưu tiên đầu tiên là lĩnh vực điện…

Tại buổi làm việc mới đây giữa TKV và EVN nhằm phối hợp bảo đảm cung cấp than cho sản xuất điện, ông Đặng Thanh Hải - Tổng Giám đốc TKV khẳng định TKV sẽ nỗ lực bảo đảm cung ứng đủ nguồn than cho sản xuất điện. Đồng thời mong muốn các đơn vị có nhà máy nhiệt điện than thường xuyên trao đổi thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời phối hợp với TKV tháo gỡ các khó khăn trong quá trình triển khai hợp tác.

Ngày 11/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm một số đơn vị của TKV tại Quảng Ninh. Cụ thể, Thủ tướng kiểm tra tình hình sản xuất và cung ứng điện tại Công ty Nhiệt điện Mông Dương, Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh và công tác khai thác, cung cấp than cho các nhà máy nhiệt điện tại Công ty Cổ phần Than Hà Tu. Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, hiện nay đang bước vào mùa nắng nóng, hạn hán và là cao điểm sử dụng điện; do đó, các nhà máy điện phải cố gắng bảo đảm an toàn, vận hành tốt, khai thác tối đa công suất thiết kế nhà máy.

Đọc thêm