Nỗ lực thực hiện tốt hợp tác về tư pháp giữa Việt Nam - Algeria

(PLO) - Hôm qua (9/10), Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã có buổi tiếp xã giao ông Mohamed Berrah - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ và nhân dân Algeria tại Việt Nam.
Nỗ lực thực hiện tốt hợp tác về tư pháp giữa Việt Nam - Algeria
Cảm ơn nhã ý đến thăm Bộ Tư pháp của Đại sứ Berrah, Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ những ấn tượng của mình trong chuyến công tác tại Algeria gần đây, nhất là vấn đề ứng dụng công nghệ thông tin và hy vọng được trở lại đất nước này trong thời gian dài hơn. 
Theo Bộ trưởng, các hoạt động công chứng, luật sư, thừa phát lại ở Algeria rất phát triển và tới đây Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ sẽ trình Chính phủ, trình Quốc hội Dự thảo Luật Thừa phát lại nên các kinh nghiệm của Algeria sẽ giúp ích cho Việt Nam tham khảo xây dựng Dự thảo Luật. Bộ trưởng cũng đề nghị Đại sứ tiếp tục quan tâm để Bộ Tư pháp hai nước thực hiện tốt Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2016 - 2017 giữa hai Bộ.
Chân thành chia sẻ với Bộ trưởng về sự thích nghi với cuộc sống tại Việt Nam kể từ khi nhận nhiệm vụ ở Việt Nam, Đại sứ Berrah khẳng định Algeria mong muốn được mở rộng hợp tác với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực bởi hai nước có nhiều điểm tương đồng với nhau. 
Đối với công tác tư pháp, Đại sứ rất quan tâm về hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước và vui mừng vì mối quan hệ giữa Bộ Tư pháp hai nước đang ngày càng phát triển, đồng thời cam kết sẽ hết sức hỗ trợ cho sự thành công của Kế hoạch hợp tác giai đoạn 2016 - 2017. 

Đọc thêm