Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp xúc cử tri tỉnh Quảng Bình

(PLO) - Hôm  qua (28/9), Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Bình gồm các ông Hà Hùng Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Nguyễn Ngọc Phương, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và bà Lê Khánh Nhung đã tiếp xúc với cử tri huyện Lệ Thủy tại xã Trường Thủy để báo cáo một số nét về chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp xúc cử tri.
Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp xúc cử tri.
Tham dự buổi tiếp xúc cử tri có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.
Sau khi nghe ĐBQH báo cáo một số nét về nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII, cử tri huyện Lệ Thủy kiến nghị: Chế độ trợ cấp đối với người cao tuổi thấp; thủ tục giải quyết chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng còn rườm rà; cần tăng cường thực hiện các biện pháp giảm thiểu bạo lực gia đình; đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng; bảo đảm an toàn giao thông, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi; cần quan tâm hơn nữa đối với việc thực hiện chế độ chính sách hậu phương quân đội; cần có kế hoạch phân bổ ngân sách hợp lý để đầu tư xây dựng hệ thống kè chống xói lở bờ sông; nên tăng thời lượng chất vấn, trả lời chất vấn tại các kỳ họp QH...
Thay mặt các ĐBQH tỉnh, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã tiếp thu các ý kiến phản ánh của cử tri và hứa sẽ nghiên cứu, chuyển đến Quốc hội trong kỳ họp tới./.

Đọc thêm