Trưng bày “Nối mạch di sản cộng đồng” bao gồm 03 phần:
- Trưng bày Dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ Mông ở xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình từ kỹ thuật thủ công truyền thống” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Học viện Thiết kế và Thời trang London thực hiện. Dự án giới thiệu bộ sưu tập các sản phẩm kết hợp kỹ thuật nhuộm màu và vẽ hoa văn sáp ong truyền thống từ các thiết kế của nhóm sinh viên nhằm nâng cao tính ứng dụng cho các sản phẩm thủ công, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Đồng thời, thông qua đó, dự án mong muốn cải thiện sinh kế cho cộng đồng địa phương, đặc biệt là chị em phụ nữ dân tộc thiểu số (DTTS).
![]() |
Dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ Mông ở xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình từ kỹ thuật thủ công truyền thống” giới thiệu bộ sưu tập các sản phẩm kết hợp kỹ thuật nhuộm màu và vẽ hoa văn sáp ong truyền thống từ các thiết kế của sinh viênHọc viện Thiết kế và Thời trang London. PV |
- Trưng bày Dự án “Photovoice - Ghi lại văn hóa địa phương của người Thái bản Hoa Tiến” là những lát cắt đời sống sinh động và chân thực qua ánh nhìn của 10 bạn nhỏ về cuộc sống, văn hóa và di sản quê hương tại bản người Thái ở Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An.
![]() |
Một món ăn truyền thống được em Sầm Trung Hiếu và Sầm Gia Bảo ghi lại bằng hình ảnh khi tham gia dự án Dự án “Photovoice - Ghi lại văn hóa địa phương của người Thái bản Hoa Tiến”. PV |
- Trưng bày Dự án “Khôi phục kỹ thuật “Tằm Hục Màn” ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An” trưng bày vải dệt cổ, sản phẩm đồng sáng tạo giữa nghệ nhân và nhà thiết kế; đồng thời khám phá câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi hoa văn “úp tay thành vân, ngửa tay ra hoa” thông qua việc giao lưu với nghệ nhân.
![]() |
Khách tham quan thích thú trước kỹ thuật dệt cổ “Tằm Hục Màn” ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An. PV |
Tại sự kiện trưng bày, trao đổi với phóng viên chị Sồng Thị Mìa người Mông ở xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình cho biết: “Khi được tham gia Dự án “Nâng cao năng lực cho phụ nữ Mông ở xã Pà Cò, Mai Châu, Hòa Bình từ kỹ thuật thủ công truyền thống” thì cách làm vẫn theo phương pháp truyền thống nhưng sáng tạo hơn ở chỗ có thể làm được hoa văn các màu từ cây, củ, quả, thay vì một màu chàm như trước. Sản phẩm cũng phong phú hơn thay vì chỉ váy áo như trước đây, có thêm đồ thời trang, túi, chăn, vỏ gối…”. Theo chị Sồng Thị Mìa, được tham gia dự án phụ nữ Mông ở xã Pà Cò rất vui vì nhìn thấy hướng đi để cải thiện sinh kế.
![]() |
Chị Sồng Thị Mìa giới thiệu các sản phẩm truyền thống đã được nâng cao tính ứng dụng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng thông qua hoạt động dự án. PV. |
Còn đối với chị Sầm Thị Bích người Thái ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An thì khi tiếp cận với Dự án “Khôi phục kỹ thuật “Tằm Hục Màn” chị rất vui vì nghề truyền thống được truyền dạy từ mẹ, bà đã không mất đi. “Phụ nữ Thái chúng tôi rất khéo tay, thế nên trong kỹ thuật dệt cổ “Tằm Hục Màn” có câu “úp tay thành vân, ngửa tay ra hoa” là để chỉ sự khéo léo của đôi bàn tay người phụ nữ Thái, ngồi vào máy dệt là dệt ra những tấm vải có hình đẹp đẽ hoa, lá, mây”, chị Sầm Thị Bích cho biết.
![]() |
Chị Sầm Thị Bích người Thái ở bản Hoa Tiến, xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An bên cạnh những sản phẩm dệt thể hiện sự khéo léo của đôi bàn tay người phụ nữ Thái. PV |
Phát biểu tại sự kiện, ông Ngô Duy Ứng - Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam bày tỏ: “Là một bảo tàng giới, trực thuộc Hội LHPN Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam không chỉ là nơi lưu giữ ký ức, hiện vật và câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam trên khắp mọi miền đất nước mà còn là một không gian kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa cộng đồng và công chúng. Với sứ mệnh bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa của phụ nữ các dân tộc ở Việt Nam, chúng tôi luôn hướng về cộng đồng, lấy cộng đồng làm trung tâm trong mọi hoạt động của mình.
![]() |
Ông Ngô Duy Ứng - Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại sự kiện. |
Trong nhiều năm qua Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức nhiều sự kiện, hoạt động đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số tại Bảo tàng và trên khắp các vùng miền của Tổ quốc. Và ngày hôm nay sự kiện “Nối mạch di sản cộng đồng” tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tiếp tục là một minh chứng sống động cho hành trình ấy – hành trình bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa trong cộng đồng; tạo không gian gặp gỡ giữa cộng đồng thực hành di sản, nghệ sĩ thiết kế, nhà nghiên cứu và công chúng, qua đó lan tỏa thông điệp “Di sản sống – Sáng tạo chung – Lan tỏa rộng”.
Kết quả của các dự án được chia sẻ là sự nỗ lực của chúng tôi và các đồng nghiệp, các em học sinh, đặc biệt đó còn là sự quyết tâm của những người phụ nữ dân tộc Mông, Thái… để có được những cách thức sáng tạo vô cùng đa dạng trên nền tảng di sản, góp phần nâng cao năng lực trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa”.