'Nóng' tình trạng buôn bán động vật hoang dã

(PLO) - Thời gian gần đây, tình trạng tiêu thụ, mua bán bất hợp pháp động vật hoang dã và các sản phẩm liên quan đến động vật hoang dã diễn biến khá phức tạp. Đa số các vụ vi phạm đã được cơ quan chức năng phát hiện kịp thời, nhiều vụ có đủ yếu tố cấu thành tội phạm đã bị khởi tố hình sự. 

Ngà voi châu Phi “ém” trong các kiện hàng

Chiều 21/8, Chi cục Hải quan Đà Nẵng phối hợp với Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung (Tổng cục Hải quan), Cục Điều tra chống tội phạm buôn lậu (C74) và Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã khám xét 3 container do tàu vận chuyển Marine Bia chuyển đến cảng Tiên Sa - Đà Nẵng ngày 11/8, phát hiện trong 63 bao tải đều chứa ngà voi với tổng trọng lượng lên trên 2,2 tấn. Toàn bộ số hàng trên là của Cty TNHH Vạn An (trụ sở tại đường 2/9, TP Đà Nẵng), trong hóa đơn chứng từ Cty này ghi là mặt hàng gỗ. Đây là vụ buôn lậu ngà voi lớn nhất từ trước đến nay được phát hiện, bắt giữ.

Ngày 6/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP HCM) phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan TP HCM), Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74) – Bộ Công an tiến hành kiểm tra toàn bộ lô hàng nhập khẩu gỗ từ Mozambiqe, qua cảng Cát Lái do Cty TNHH Thương mại dịch vụ Diệu Tiên (quận Tân Bình, TP HCM) đứng tên và mở tờ khai. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong chứa 569 khúc, đoạn là ngà voi với cân nặng trên 2 tấn. Hiện 2 vụ buôn lậu ngà voi trị giá hàng trăm tỷ đồng nêu trên đã được khởi tố, điều tra. 

Vụ buôn lậu sừng tê giác “khủng”

Chiều 16/4, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép theo đường hàng không số lượng lớn sản phẩm động vật nghi là ngà voi và sừng tê giác từ Pháp về sân bay Nội Bài.

Cụ thể, Hải quan phát hiện trong lô hàng gồm 2 kiện thuộc vận đơn số 738.14762403 trên chuyến bay số VN 18 từ Pháp về sân bay quốc tế Nội Bài, đứng tên người nhận hàng trên vận đơn là Cty CP Chuyển phát nhanh Bưu điện (EMS quốc tế Sân bay quốc tế Nội Bài có cất giấu 65,42 kg sản phẩm động vật hoang dã là sừng tê giác và ngà voi. Trong đó, có 18 khúc ngà voi với tổng trọng lượng 60,56 kg và 3 sừng tê giác có trọng lượng 4,86 kg.

Bắt nhiều vụ mua bán hổ đông lạnh, động vật hoang dã quý hiếm

Sau nhiều ngày theo dõi, đầu tháng 5/2016, Công an TP Nam Định bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Tú (26 tuổi, quê Hà Tĩnh) khi đang vận chuyển 4 cá thể hổ con đông lạnh từ Hà Tĩnh vào TP Nam Định tiêu thụ. 

Ngày 6/8, khi tổ công tác Đội TTKSGT 1-18 (Phòng CSGT Quảng Ninh) đang làm nhiệm vụ tại Km 82, quốc lộ 18 phát hiện xe ô tô con BKS 29V-3560 do lái xe Đinh Như Hoè (SN 1986, quê Quảng Ninh) điều khiển trên xe vận chuyển 28 cá thể Cầy Giông. Một chiếc xe ô tô con khác BKS 14N-166.12 do lái xe Chu Văn Thịnh (SN 1994, ngụ TP Móng Cái) trên xe vận chuyển 35 cá thể Cầy Giông.

Trước đó vào cuối tháng 7/2016, lực lượng chức năng Quảng Ninh đã phát hiện trong túi hành lý của hành khách Trần Văn Năng (SN 1981) có 3 cá thể Tê Tê có trọng lượng 13,9kg và trong túi hành lý của hành khách Nguyễn Văn Toán (SN 1984, cùng quê Nghệ An) có 4 cá thể Tê Tê với trọng lượng 23,7 kg.

Đọc thêm