“Nóng” vi phạm bản quyền phần mềm

Năm 2012, việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực bản quyền phần mềm máy tính đã có những khởi sắc, số lượng vụ vi phạm giảm đi, nhưng vi phạm bản quyền phần mềm còn khá "nóng" và đòi hỏi có những nỗ lực lớn hơn của các cơ quan chức năng trong năm 2013. 

Năm 2012, việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực bản quyền phần mềm máy tính đã có những khởi sắc, số lượng vụ vi phạm giảm đi, nhưng vi phạm bản quyền phần mềm còn khá "nóng" và đòi hỏi có những nỗ lực lớn hơn của các cơ quan chức năng trong năm 2013. 

80% vi phạm là ở DN có yếu tố nước ngoài

Vào những ngày cuối tháng 12/2012, Thanh tra Bộ Văn hóa Thể Thao và Du lịch (VHTTDL) phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao C50 (Bộ Công an) đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực bản quyền phần mềm máy tính tại 4 DN lớn, 100% vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Đồng Nai, phát hiện số phần mềm vi phạm ước tính có giá trị lên tới gần 4 tỷ VND.

Trong năm 2012, Thanh tra Bộ VHTTDL đã tiến hành thanh tra và kiểm tra đột xuất tại 87 DN, với số lượng máy tính kiểm tra là  3.842 chiếc và  quyết định xử phạt với tổng số tiền trên 1,58 tỷ đồng, đồng thời yêu cầu các DN ký hợp đồng mua bản quyền các phần mềm mà họ hiện đang sử dụng chùa.

Trong tổng số các vụ vi phạm này, có tới hơn 80% là vi phạm của các DN có yếu tố nước ngoài. Theo ông Phạm Xuân Phúc – Phó chánh thanh tra Bộ VHTTDL, đa số các DN đều đã chấp hành yêu cầu này và đã mua bản quyền với tổng số tiền là 1,775 triệu USD (khoảng hơn 35 tỷ đồng).

“Điều đáng lên án là trong số những công ty bị thanh tra, có những DN rất lớn với số công nhân lên tới cả hơn 10 ngàn người, có tiềm lực mạnh về tài chính nhưng họ vẫn cố tình trốn tránh việc mua phần mềm có bản quyền”, ông Phạm Xuân Phúc nói.

Theo vị này, năm 2012, việc tuân thủ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực bản quyền phần mềm máy tính đã có những khởi sắc, số lượng vụ vi phạm có xu hướng giảm, tuy nhiên, lĩnh vực vi phạm bản quyền phần mềm hiện vẫn còn khá "nóng" và đòi hỏi có những nỗ lực lớn hơn của các cơ quan chức năng trong năm 2013. 

Sẽ đẩy mạnh hoạt động thanh, kiểm tra

Trong một Hội thảo cập nhật về Bản quyền phần mềm do Cục Bản quyền Tác giả Việt Nam (COV), Liên minh Phần mềm DN (BSA) và Phòng Thương mại Đài Loan tại Việt Nam  tổ chức, TS. Vũ Mạnh Chu - nguyên Cục trưởng COV đã nhấn mạnh, hành vi sử dụng phần mềm bất hợp pháp của các DN có thể đối mặt với tội hình sự và các hình thức xử phạt nghiêm khắc của pháp luật. Ngoài ra, người sở hữu tác quyền cũng được quyền sử dụng các biện pháp khác mà pháp luật quy định để xử lý việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của mình.

“Năm 2013, Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này như thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm, tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các DN nắm được và thực thi tốt hơn"- ông Phạm Xuân Phúc cho biết.

Được biết, trong những năm gần đây, Cục Bản quyền tác giả Việt Nam, Thanh tra Bộ VHTTDL cũng đã phối hợp chặt chẽ với Liên minh phần mềm DN BSA và các công ty phần mềm trong nước và quốc tế như Lạc Việt, BKAV, Microsoft, Autodesk để đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tư vấn để các DN có thể sử dụng phần mềm hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Trường Lưu

Đọc thêm