NSND Kim Xuân nói về xu hướng làm phim ngắn

(PLVN) - Theo NSND Kim Xuân, dù phim ngắn trên các nền tảng xã hội là xu hướng nhưng không đội ngũ sản xuất các dự án này không nên ỷ y mà dễ dãi. “Các bạn chỉn chu từng nào thì vị trí và giá trị của các bạn trong làng nghệ thuật sẽ được định hình rõ hơn” - bà nói.

Là một trong những nghệ sĩ gạo cội của màn ảnh Việt, NSND Kim Xuân liên tiếp xuất hiện trong nhiều dự án phim điện ảnh, truyền hình khác nhau. Gần nhất, bà gây chú ý khi xác nhận góp mặt trong phim ngắn “Chuyển mệnh”. Thay vì “ái ngại”, nữ nghệ sĩ hào hứng.

“Mọi người hay hỏi tôi: “Một người lớn như tôi mà đi làm phim với TikTok và YouTube thì có ngại hay không?”. Thật ra là nếu chúng ta hiểu công việc thì dù ở bất kỳ hình thức nào, chỉ cần đáp ứng được nhu cầu của người xem, mới là điều quan trọng.

Nhưng có rất nhiều người họ không hiểu, cho rằng phải là phim lớn, phim dài tập mới nhận lời. Họ sợ nếu như đã có một vị trí nào đó mà đi nhận phim của các bạn trẻ thì sợ là đánh mất tên tuổi mình. Tôi thì không phải tuýp như vậy. Với tôi, điều đầu tiên là kịch bản có thuyết phục mình hay không, vì tôi là người đọc kịch bản khó lắm, còn các bạn làm bằng hình thức nào cũng được, quan trọng là bạn làm hình thức đó giỏi nhất”.

NSND Kim Xuân và Phạm Thoại trong phim ngắn mới. Ảnh: NSX

Về việc phim ngắn trên các nền tảng đang trở thành xu hướng, NSND Kim Xuân khẳng định, luôn có sự khác nhau giữa các thể loại phim. Tự nhận mình là một “mọt phim” chính hiệu, xem phim mỗi ngày, thậm chí có thể ngồi đến 2-3h sáng để nói chuyện về phim ảnh, nữ nghệ sĩ cho biết, bà luôn muốn tiếp thu những điều mới từ phim ảnh, đặc biệt là từ dự án của các bạn trẻ, tuy nhiên, bà không đi theo một cách mù quáng.

“Phim điện ảnh nó vẫn là đỉnh cao, nếu làm đúng. Nhưng kế bên đó, chúng ta vẫn có những “món ăn giải trí” khác. Trước khi mình ăn một món bít tết thượng hạng, mình vẫn có những món khai vị ngon và chính món ăn này làm cho món bít tết nó ngon hơn. Thành ra, tôi nghĩ phim trên YouTube, TikTok hiện nay nó là xu hướng, nhưng các bạn không nên ỷ y vì xem nó là xu hướng mà dễ dãi. Các bạn chỉn chu từng nào thì vị trí và giá trị của các bạn trong làng nghệ thuật sẽ được định hình rõ hơn”.

Dù phim ngắn có nhiều ưu điểm nhưng diễn viên sinh năm 1956 cũng khẳng định, khán giả là một “màng lọc” tuyệt vời, biết mình cần cái gì, coi và thấy được giá trị. “Tôi chưa chắc phim ngắn sẽ thắng hơn những loại hình giải trí khác, nhưng điều đầu tiên hãy để cho người ta tò mò trước đã. Tôi nghĩ nhanh và bắt nhịp với khán giả là ưu điểm của thể loại này”.

Đọc thêm