![]() |
Bị cáo Lê Thị Ngân tại phiên tòa xét xử sơ thẩm. |
Theo cáo trạng, năm 2019, Ngân bắt đầu làm chủ hụi, trực tiếp mời gọi nhiều người dân sinh sống tại địa bàn xã Vĩnh Thịnh (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) và xã Long Điền Đông (huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) tham gia, để hưởng tiền huê hồng.
Quá trình tổ chức hụi, có một số thành viên đã lĩnh hụi chậm góp hụi hoặc không góp tiền hụi chết (hụi đã lĩnh). Từ đó, Ngân sử dụng tiền góp hụi ở các dây hụi khác để lấp hụi và sử dụng vào mục đích cá nhân, nên thâm hụt tiền góp hụi, mất cân đối thu, chi.
Để có tiền lắp các khoản nợ mất cân đối, Ngân đã thực hiện các hành vi gian dối, lấy tên khống làm thành viên rồi lĩnh hụi, mạo danh hụi viên để lĩnh hụi, mở hụi để hốt hụi, mở hụi để bán hụi, bán hụi khống… nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.
Bằng thủ đoạn gian dối trên, Ngân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đến ngày 10/9/2022, Ngân không còn khả năng lấp hụi rồi tuyên bố vỡ hụi.
Tại phiên tòa, cũng như trong quá trình điều tra, Ngân thể hiện thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đồng thời khắc phục trả lại 1 phần số tiền cho các bị hại.
Kết thúc phiên tòa, căn cứ cáo trạng và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, HĐXX tuyên bị cáo Lê Thị Ngân 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đồng thời, buộc bị cáo Ngân có nghĩa vụ trả lại cho các bị hại số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.