"Nữ hoàng livestream" trốn thuế đến 100 triệu USD trong 1 năm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - "Nữ hoàng livestream" tại Trung Quốc Huang Wei, được biết đến với cái tên Viya, đã bị phạt 210 triệu đô la vì trốn thuế và bị "đá" khỏi mạng xã hội.
Huang Wei, được biết đến với cái tên Viya. Ảnh: Visual China Group / Getty Images
Huang Wei, được biết đến với cái tên Viya. Ảnh: Visual China Group / Getty Images

Viya đã bị yêu cầu trả 1,34 tỷ nhân dân tệ tiền thuế, phí chậm nộp và tiền phạt, Cục Thuế Nhà nước cho biết hôm thứ Hai trên trang web của mình. Đây là hình phạt lớn nhất từng được áp dụng đối với một livestreamer.

Từ năm 2019 đến năm 2020, Huang đã trốn hơn 640 triệu nhân dân tệ (100 triệu USD) tiền thuế "bằng cách báo cáo sai thu nhập hoa hồng mà cô kiếm được từ các nền tảng phát trực tiếp", một quan chức thuế ở Hàng Châu cho biết hôm thứ Hai.

"Nếu cô ấy có thể nộp tiền thuế, phí chậm và tiền phạt trong thời hạn quy định, cô ấy sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự", quan chức này cho biết thêm. “Nếu không cơ quan thuế sẽ chuyển sang cơ quan công an để xử lý theo pháp luật”.

Huang có hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mua sắm và truyền thông xã hội lớn của Trung Quốc - bao gồm Weibo, nền tảng mua sắm trực tuyến Taobao và TikTok phiên bản Trung Quốc của Douyin - nhưng tài khoản của cô đã bị xóa vào cuối ngày thứ Hai.

"Tài khoản này bị cấm do vi phạm thỏa thuận nền tảng", một tuyên bố trên Douyin. Tương tự, một tuyên bố trên Weibo cho biết tài khoản của cô ấy "không khả dụng".

Trước khi tài khoản bị khóa, Huang đã đăng bài thừa nhận: "Sai là sai, tôi sẵn sàng chịu mọi hậu quả cho sai lầm của mình", cô nói thêm trong bài đăng.

Chồng cô Dong Haifeng cũng gửi lời xin lỗi trên tài khoản Weibo của mình. "Tôi đã không giúp Viya làm tốt công việc", anh viết. "Tôi cảm thấy rất có lỗi. Cũng như xin lỗi công chúng, tôi cũng nên xin lỗi vợ tôi, Viya."

Không rõ khi nào Huang sẽ sẽ được livestream trở lại. Hồi tháng 11, cơ quan thuế đã áp dụng các khoản phạt nhỏ hơn đối với hai người có ảnh hưởng đến hoạt động mua sắm hàng đầu khác và tài khoản của họ vẫn chưa được khôi phục.

Huang, 36 tuổi, đã trở thành một trong những người có ảnh hưởng nổi tiếng nhất Trung Quốc trong thập kỷ qua, giúp bán được hàng tỷ nhân dân tệ hàng hóa. Cô cũng đã tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng do Taobao (thuộc sở hữu của Alibaba) tổ chức, bằng cách giúp bán các sản phẩm nông nghiệp từ các khu vực nghèo hơn và đã giành được giải thưởng của chính phủ cho những nỗ lực của mình.

Các nhà chức trách Trung Quốc đã tăng cường giám sát ngành công nghiệp mạnh mẽ này trong vài tháng qua. Vào tháng 8, Bộ Thương mại đã đưa ra các đề xuất về một "tiêu chuẩn ngành" cho những người phát trực tiếp tiếp thị sản phẩm trên các nền tảng mua sắm trực tuyến. Các quy tắc bao gồm chi tiết về cách ăn mặc hoặc nói chuyện trước ống kính của người dẫn chương trình (livestreamer).

Cổ phiếu công nghệ Trung Quốc giảm tại Hồng Kông khi tin tức về khoản tiền phạt đối với Viya đã làm chấn động ngành livestream bán hàng trong khu vực. Cả Alibaba (BABA) và Kuaishou Technology đều giảm gần 1,5%, trong khi trang web chia sẻ video Bilibili (BILI) giảm hơn 6%.