"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh có khả năng không dự SEA Games

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Nếu vận động viên Lê Tú Chinh không thể tham dự SEA Games sẽ là tổn thất lớn cho điền kinh Việt Nam.
"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh bị chấn thương trước thềm SEA Games 31
"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh bị chấn thương trước thềm SEA Games 31

"Nữ hoàng tốc độ" Lê Tú Chinh (SN 1997) gặp chấn thương ngay trước thềm SEA Games 31 khiến tất cả những người yêu môn điền kinh cảm thấy lo lắng.

Cô là vận động viên xuất sắc nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam trong 5 năm trở lại đây và có nhiều đóng góp cho thể thao Việt Nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.

“Tú Chinh hiện bị chấn thương đầu gối và chưa biết có thể tham dự SEA Games được hay không. Chúng tôi đang xin ý kiến của các lãnh đạo để có hướng xử lý kịp thời, tốt nhất cho Tú Chinh và thể thao nước nhà”, huấn luyện viên Nguyễn Thị Thanh Hương cho biết.

Tại SEA Games 2017 ở Kuala Lumpur (Malaysia), Lê Tú Chinh lần đầu tiên góp mặt ở Đại hội thể thao hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Ở độ tuổi 20, Tú Chinh đã xuất sắc giành đủ bộ 3 huy chương vàng ở các nội dung 100m, 200m và 4x100m tiếp sức nữ. Không những vậy, Tú Chinh cùng các đồng đội Lê Thị Mộng Tuyền, Trần Thị Yến Hoa, Đỗ Thị Quyên phá kỷ lục SEA Games (đồng thời là kỷ lục quốc gia 43.88 giây) nội dung 4x100m tiếp sức nữ.

Thành công vang dội này giúp điền kinh Việt Nam đi vào lịch sử khi lần đầu tiên đứng ngôi vị số 1 Đông Nam Á, đánh bật Thái Lan khỏi vị trí này suốt từ năm 2013, khi SEA Games được tổ chức lần đầu tiên trên sân nhà.

Hai năm sau, ở SEA Games 30 ở Philippines, Lê Tú Chinh đã có màn trình diễn chói sáng tại Philippines bất chấp áp lực cực lớn từ đối thủ rất mạnh của nước chủ nhà.

Vận động viên điền kinh của TP.HCM đã nỗ lực tột cùng, vượt qua chân chạy Marie Knott (người Mỹ nhập tịch thi đấu cho đội tuyển điền kinh Philippines) để bảo vệ tấm huy chương vàng danh giá ở nội dung “nữ hoàng” 100m với thành tích 11.54 giây.

Tú Chinh cán đích nhanh hơn Marie Knott, đối thủ từng thắng mình ở nội dung 200m trước đó, đúng 1% giây. Với tấm huy chương vàng quan trọng này, điền kinh Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu Đông Nam Á ở 2 kỳ SEA Games liên tiếp.

Hiện khả năng thi đấu của Lê Tú Chinh tại SEA Games 31 đang bỏ ngỏ. Nếu vắng mặt "nữ hoàng tốc độ" Tú Chinh, chủ nhân của 4 HCV SEA Games trong 2 kỳ SEA Games gần nhất, điền kinh Việt Nam sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn để thực hiện mục tiêu giành từ 15 đến 17 huy chương vàng, bảo vệ vị trí số 1 Đông Nam Á tại SEA Games 31.

Theo kế hoạch, đội tuyển điền kinh Việt Nam đăng ký dự SEA Games 31 với 85 thành viên, trong đó có 66 tuyển thủ và 19 huấn luyện viên. Theo đó, 66 tuyển thủ được tuyển chọn từ các giải thuộc hệ thống quốc gia trong năm 2021 và cuộc tuyển chọn điền kinh diễn ra hồi tháng 3 vừa qua.

Theo tính toán của Ban huấn luyện đội tuyển, các vận động viên chủ lực đang tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Hà Nội đã có thể giành tới 12 huy chương vàng tại Đại hội kỳ này. Bên cạnh đó, đội tuyển còn có thể đoạt thêm 6-7 huy chương vàng từ các gương mặt trẻ. Mục tiêu giành 15-17 huy chương vàng của tuyển điền kinh Việt Nam hoàn toàn có thể hoàn thành, thậm chí còn có thể vượt chỉ tiêu.

Đọc thêm