Nữ kế toán trung tâm y tế lừa đảo, chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Để tạo niềm tin với người cho vay, Trần Thị Hồng nói dối vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, mua bán bất động sản rồi trả bớt số tiền nhỏ đối với nợ cũ và mượn thêm số tiền lớn hơn, đồng thời viết giấy hẹn trả nợ.
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Trần Thị Hồng
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố Trần Thị Hồng

Ngày 5/5, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Hồng (SN 1985, trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình - nhân viên kế toán công tác tại Trung tâm Y tế huyện Thăng Bình) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Trần Thị Hồng có vay tiền tại ngân hàng (thế chấp bằng nhà ở và quyền sử dụng đất) và vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản.

Thời gian đầu, Hồng trả lại tiền đúng hạn cho những người cho vay. Tuy nhiên, đến đầu năm 2021, việc kinh doanh không thuận lợi, thua lỗ nên hồng thiếu nợ khoảng 2,5 tỷ đồng. Để có tiền kinh doanh và trả trợ, hồng tiếp tục vay mượn nhiều người nhưng đến tháng 7/2021 thì mất khả năng trả nợ.

Tiếp đó, để có tiền trả nợ Trần Thị Hồng nói dối nhiều người khác là cần tiền để làm đáo hạn ngân hàng và mua bán bất động sản nên vay mượn. Để tạo niềm tin đối với người cho vay, Hồng trả bớt số tiền nhỏ đối với nợ cũ và mượn thêm số tiền lớn hơn, đồng thời viết giấy hẹn trả nợ. Nhưng đến thời hạn trả nợ, Hồng không có tiền nên nhiều người cho vay đã tố giác Hồng với cơ quan điều tra.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định, Hồng đã lừa đảo chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền gần 22 tỷ đồng.

Đọc thêm