Nữ sinh đánh nhau dữ dội giữa đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nữ sinh lớp 9 và một thiếu nữ ở Cà Mau vật nhau, đấm đá dữ dội giữa đường. Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn trên mạng xã hội.

Sáng 21/3, cơ quan chức năng TP Cà Mau (Cà Mau) xác định được nguyên nhân nữ sinh đánh nhau ở phường 4 là do mâu thuẫn trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình để giáo dục 2 em.

Do mâu thuẫn trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 9 với cô gái sinh năm 2006 (đã nghỉ học) hẹn đánh nhau ngoài đường. Sau vài phút dùng tay đánh và vật ngã xuống đường, lực lượng công an phát hiện nên can ngăn và mời 2 người về trụ sở. Vụ việc xảy ra khoảng 18h ngày 20/3. Hai em đánh nhau bằng tay nên chỉ xây xát nhẹ. Các em đã được gia đình bảo lãnh.

Hình ảnh nữ sinh đánh nhau với cô gái giữa đường.

Hình ảnh nữ sinh đánh nhau với cô gái giữa đường.

Trước đó, tối 20/3, mạng xã hội xuất hiện clip dài gần một phút có nội dung 2 cô gái đánh nhau trước một trường tiểu học ở phường 4 (TP Cà Mau). Những người đứng xem xung quanh đã báo công an can ngăn kịp thời nên không gây hậu quả lớn.

Tại Hải Phòng cũng mới xảy ra vụ việc một nữ sinh bị đánh đập dã man, kéo lê trên đường xảy ra tại địa bàn xã Tú Sơn, huyện Kiến Thụy.

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị nhóm nữ khác chặn đường, dùng mũ bảo hiểm và chân tay lao vào đánh hội đồng kèm theo những lời chửi thề tục tĩu. Dù nhiều học sinh khác chứng kiến sự việc nhưng không ai can ngăn mà chỉ đứng quan sát hoặc lấy điện thoại quay video.

Sự việc xảy ra khoảng 13h30 ngày 17/3, trên tuyến đường liên xã Tú Sơn – Tân Phòng thuộc địa bàn thôn 3 của xã Tú Sơn. Nạn nhân bị đánh là một nữ sinh lớp 8, trú tại phường Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh. Nhóm nữ sinh đánh hội đồng là các học sinh ở quận Đồ Sơn, Hải Phòng.

Đọc thêm