Nữ sinh gây tai nạn chết người lĩnh án treo

(PLO) - Hôm nay (3/2/2015), TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hải (SN: 1990, trú tại Cẩm Xuyên, Hà tĩnh) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điểm a, khoản 2, Điều 202 Bộ luật Hình sự.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 9h15 ngày 13/2/2014, Hải điều khiển xe máy chở chị Đỗ Thị Huyền C. (bạn học cùng lớp) từ trường Cao đẳng Truyền Hình ra đường Quốc lộ 1A hướng Hà Nam – Hà Nội. Khi đi đến đoạn đường km 190+430 thuộc địa phận thôn Văn Giáp, xã Văn Bình, Thường Tín, Hà Nội, Hải điều khiển xe máy và phát hiện chiếc xe ô tô đi cùng chiều mang BKS: 29C – 268.70 do anh Trần Phúc Hải điều khiển.
Lúc này, Hải điều khiển xe mô tô vượt phải chiếc xe ô tô của anh Hải, do vượt xe phía trước cùng chiều không đảm bảo và sai quy định nên Hải đã không xử lý kịp để xảy ra tai nạn khi gặp một xe máy đi ngược chiều (chưa xác định được BKS và người điều khiển). Hậu quả khiến Chị Huyên C. Bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nông nghiệp I. Nhưng do vết thương quá nặng nên chị Huyền C. Đã tử vong ngay sau đó.
Cơ quan điều tra xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông trên lỗi hoàn toàn do Hải, khi điều khiển phương tiện giao thông Hải không có giấy phép lái xe, không làm chủ được tốc độ nên khi gặp chướng ngại vật đã không xử lý kịp thời nên dẫn đến tai nạn trên.
Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Hải đã bồi thường 20 triệu đồng, anh Phúc Hải hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
HĐXX ngày 3/2/2015 xét thấy, tính chất của vụ án là nghiêm trọng, hành vi của Hải là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến tính mạng của người khác, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ATGT. Vì vậy, cần phải đưa ra xử lý trước pháp luật để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. 
Tuy nhiên, bị cáo xuất thân từ thành phần nhân dân lao động, đang là sinh viên, sau khi xảy ra sự việc đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cài, có nhân thân tốt. Sau khi phạm tội bị cáo đã tích cực bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại.
Tháng 12/2014, cô bị TAND huyện Thường Tín xử phạt 24 tháng tù. Thương hoàn cảnh cô gái và vụ tai nạn xảy ra là do ngoài ý muốn, gia đình nạn nhân đã làm đơn kháng cáo xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Hải.
Trước khi HĐXX phúc thẩm vào nghị án, được nói lời sau cùng, Hải nức nở: "Bị cáo có tội và hối hận, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời. Nếu phải đi tù thì ước mơ, tương lai của bị cáo coi như đóng lại".
Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX quyết định chuyển mức án 24 tháng tù giam thành án treo đối với bị cáo Hải, thời gian thử thách là 48 tháng./.

Đọc thêm