Nữ sinh lớp 11 tử vong trong hồ nước cùng bạn trai

(PLVN) - Đôi nam nữ học lớp 11 trường THPT Phan Bội Châu (thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được phát hiện tử vong dưới hồ nước khu du lịch Hồ Trúc.
Vật dụng hai nạn nhân để lại.
Vật dụng hai nạn nhân để lại.

Khoảng 7h30’ ngày 18/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nam sinh Nguyễn Thế H. (lớp 11, Trường THPT Phan Bội Châu) tại Hồ Trúc, thị trấn Ea T’ling (huyện Cư Jút).

Thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 17/9, khi đi kiểm tra để chuẩn bị đóng cửa khu du lịch, lực lượng bảo vệ  phát hiện một chiếc xe gắn máy bị bỏ lại gần hồ nước. Cặp sách và tư trang cũng nằm gần đó nhưng ở hai vị trí khác nhau.

Nghi có chuyện chẳng lành, nhân viên bảo vệ đã thông báo với chính quyền địa phương phối hợp tìm kiếm. 

Một lúc sau người dân phát hiện thi thể nữ sinh nổi trên mặt hồ. Danh tính của nữ sinh được xác định là Hoàng Thị H (SN 2003, học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Bội Châu). Và sáng hôm nay mới thấy thi thể nam sinh. 

Thông tin từ bạn bè, cả hai em này có tình cảm với nhau. Gần đây cả hai có xảy ra xích mích. Chiều 17/9, hai em rủ nhau đến khu vực Hồ Trúc để chơi. 

Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook cũng lan tuyền tin nhắn được cho là của nữ sinh H. nhắn cho bạn có nội dung: "Chiều nay T có chuyện gì mi sống cho tốt vào. T chết thì đến thắp cho tao nén nhang".

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc trên.

Đọc thêm