Nữ sinh viên mưu trí tự phá án bắt “siêu trộm”

(PLO) - Công an phường Mai Dịch (Cầu Giấy – Hà Nội) cho hay, đang tạm giữ đối tượng Lại Phương Giang (SN 1992), quê Nga Sơn, Thanh Hóa vì tội trộm cắp 3 vụ tài sản gần đây.
Đối tượng tại cơ quan chức năng
Đối tượng tại cơ quan chức năng
Với thủ đoạn: Xem thông tin trên mạng về những sinh viên, học sinh xa nhà lên Hà Nội trọ học cần người ở ghép, sau đó Giang liên lạc bằng điện thoại và hẹn gặp xin ở cùng. Nắm bắt được tâm lý những bạn trẻ xa quê, lại là phụ nữ nên Giang thường trò chuyện rất vui vẻ, cởi mở và cũng tỏ ra là người có tiền.

Sau khi đã dọn về ở cùng, lợi dụng sơ hở của bạn bè cùng phòng, đối tượng đã trộm đồ rồi bỏ đi đâu không ai biết. Ngày 10/6 vừa qua, cũng bằng thủ đoạn trên đối tượng đã liên hệ với Phạm Thị Phương, quê ở Hà Tĩnh, sinh viên của một trường Đại học trên địa bàn Hà Nội. 

Lợi dụng lúc chị Phương đi tắm, Giang đã ăn trộm 1 laptop nhãn hiệu Vaio và 2,7 triệu đồng tiền mặt rồi trốn biệt tích. Khi phát hiện ra mình bị mất đồ, chị Phương đã dùng tên của một người bạn đăng tin tìm người ở ghép, đến 17h ngày 14/6 đối tượng Giang đã mắc mưu và bị chị Phương bắt và báo cho Công an phường Mai Dịch. 

Kiểm tra ban đầu, trên người đối tượng vẫn còn dùng chiếc ví và giấy tờ tùy thân của chị Phương. Đặc biệt, qua truy xét phát hiện đối tượng Giang đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã nên Công an phương Mai Dịch đang hoàn tất thủ tục để bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Thanh Hóa theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm