Thiếu tướng Lê Mã Lương xúc động kể lại trận chiến trên đảo Gạc Ma

(PLO) - Chiều 14/6, Tại buổi tọa đàm Minh Triết Biển Đông diễn ra tại khách sạn Công Đoàn Hà Nội. Thiếu tướng Lê Mã Lương – Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã xúc động kể lại trận chiến trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988. 
Thiếu tướng Lê Mã Lương xúc động kể lại trận chiến trên đảo Gạc Ma
Tiếp đó Thiếu tướng Lê Mã Lương cũng đã phân tích nguyên nhân vì sao Trung Quốc tiến hành chiếm đóng đảo Gạc Ma của Việt Nam

Cũng trong buổi tọa đàm ông Nguyễn Trung - Nguyên trợ lý thủ tướng Võ Văn Kiệt cho rằng "Trung Quốc đã chuyển sang giai đoạn thực hiện chính sách bá quyền ở biển Đông và thực tế hiện nay Trung Quốc đã không còn coi trọng 4 tốt, 16 chữ vàng”.

Nhận định của ông Trung hoàn toàn chính xác khi ông điểm lại những thời điểm trong lịch sử mà Trung Quốc đã từng gây hấn, xâm chiếm chủ quyền lãnh thổ của chúng ta.

Lần thứ nhất năm 1946, Nước ta đang phải đương đầu với sự xâm lược trở lại của thực dân Pháp. Lúc này Trung Quốc tranh thủ chiếm luôn đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa) và đảo Ba Bình (thuộc quần đảo Trường Sa). Lần thứ hai vào năm 1956 Trung Quốc  tiến hành chiếm gần như toàn bộ phần phía đông của quần đảo Hoàng Sa. Năm 1959, một lần nữa Trung Quốc mang quân chiếm nốt phần phía tây của quần đảo Hoàng Sa. Lần thứ tư là năm 1974, lợi dụng tình thế  đế quốc Mỹ rút hạm đội 7 ra khỏi vùng biển của Việt Nam thì  phía Trung Quốc mang quân tấn công phần phía tây quần đảo Hoàng Sa .Ngày 14/3/1988, lúc ấy quân đội chúng ta vẫn đang làm nhiệm vụ thời chiến ở biên giới Tây Nam và phía bắc. Trung Quốc đã đưa quân vào chiếm đảo Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa. Hiện nay trên thế giới đang xảy ra khá nhiều xung đột và mẫu thuẫn giữa các quốc gia với nhau như Nga – Ukraine, xung đột tại Thái Lan, quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây thì Trung Quốc lại tiến hành xâm chiếm vùng biển Việt Nam bằng cách hạ đặt trái phép dàn khoan Hải Dương -  981 vào thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Ông Nguyễn Trung cho rằng : Trung Quốc không còn coi trọng 4 tốt 16 chữ vàng
Ông Nguyễn Trung cho rằng : Trung Quốc không còn coi trọng 4 tốt 16 chữ vàng 

Ông Nguyễn Trung cũng nêu rõ quan điểm của mình về một trong những cách đối phó với Trung Quốc trong thời điểm hiện nay chính là :  “Đảng và Nhà Nước phải nói cho toàn dân biết thực trạng quan hệ Việt - Trung. Ý chí bảo vệ độc lập chủ quyền phải dựa trên những hiểu biết sâu sắc về quan hệ hai nước. “nếu chúng ta lúng túng, không kiên quyết đấu tranh thì thế giới cũng khó lòng ủng hộ mình được”.

Đọc thêm