Nữ tài xế Mercedes khai gì sau tai nạn kinh hoàng ở gầm cầu Dịch Vọng?

(PLVN) -Nữ tài xế sinh năm 1980 khai đã đạp nhầm chân ga khi điều khiển chiếc Mercedes GLA tông hàng loạt xe máy ở Hà Nội. Một trong 4 nạn nhân vẫn đang cấp cứu, có nguy cơ tử vong.

 

Nữ tài xế Mercedes khai gì sau tai nạn kinh hoàng ở gầm cầu Dịch Vọng?

Ngày 10/4, tin từ Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, nữ tài xế điều khiển xe Mercedes gây tai nạn liên hoàn ở khu vực gầm cầu vượt Dịch Vọng ngày 9/4 đã tới trụ sở Công an quận Cầu Giấy để làm việc sau khi gây tai nạn.

Tại cơ quan công an, nữ tài xế Nguyễn Thị Thanh H. (SN 1980, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) khai đã đạp nhầm chân ga, dẫn đến vụ tai nạn.

Như PLVN thông tin, 8h10 ngày 9/4, chị H. lái chiếc Mercedes GLA biển 30A lưu thông trên đường Phạm Văn Đồng để rẽ trái sang đường Xuân Thủy. Khi đến đoạn đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Xuân Thủy, gần cầu vượt Mai Dịch, thì ô tô hạng sang này vượt đèn đỏ rồi phóng xuyên qua gầm cầu và tông hàng loạt người đi xe máy.

Tai nạn làm 4 người bị thương, 3 xe máy hư hỏng. Các nạn nhân gồm Phạm Thị Thu Thủy (22 tuổi, quê Nam Định), Trương Thị Hoài Thu (23 tuổi, ở Thái Bình), Trần Trung Mạnh (25 tuổi, ở Hà Nội) và Nguyễn Duy Thường (23 tuổi).

Trong số 4 người này, chị Thu vẫn nằm cấp cứu tại Bệnh viện Bộ Công an 198. Bác sĩ nơi đây nhận định, tình trạng của Thu rất nghiêm trọng. Cô bị vỡ lá lách, gãy đùi, mất máu, xương chậu chấn thương, sọ và não có nguy cơ bị tổn thương. Nạn nhân có nguy cơ tử vong.

Đọc thêm