Tổ chức Thú y Thế giới (WAHO/OIE) có trụ sở tại Pháp báo cáo ngày 17/3, dựa theo nguồn tin từ các nhà chức trách Mỹ, cho biết đợt bùng phát mới nhất của H7N9 tại Mỹ được phát hiện tại một trang trại chăn nuôi gà giống thương mại với số lượng lên đến 47.654 con ở Noxubee, Mississippi. Quá trình tiêu hủy đàn gà bị nhiễm virus đang được tiến hành.
Đồng thời, Cục Kiểm tra Sức khỏe Động vật và Thực vật (APHIS) thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), cùng với các cơ quan y tế động vật và động vật hoang dã của tiểu bang Mississippi đang tiến hành điều tra dịch tễ học toàn diện và tăng cường giám sát để ứng phó với virus này.
Đợt bùng phát xảy ra trong bối cảnh nước Mỹ đang gặp khó khăn để đối phó với sự lây lan của cúm gia cầm H5N1 đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành chăn nuôi gia cầm trên khắp thế giới, làm gián đoạn nguồn cung và đẩy giá thực phẩm lên cao. Cúm gia cầm còn lây lan sang các loài động vật có vú, bao gồm cả bò sữa ở Mỹ, làm gia tăng mối lo ngại về nguy cơ một đại dịch mới bùng phát.
Virus H5N1 là chủng gây ra nhiều thiệt hại nhất cho ngành chăn nuôi gia cầm trong những năm gần đây và khiến một người ở Mỹ tử vong. Trong khi đó, virus cúm gia cầm H7N9 được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) báo cáo là có tỷ lệ tử vong ở người cao trên thế giới, với gần 40% số người tử vong trong 1.568 người bị nhiễm virus kể từ khi ổ dịch được phát hiện lần đầu tiên vào năm 2013 tại Trung Quốc.
WHO cho biết cả hai dạng virus cúm gia cầm H5N1 và H7N9 đều không dễ lây truyền từ người sang người.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cam kết sẽ chi 1 tỷ USD để ngăn chặn sự lây lan của loại virus nguy hiểm này.