Ô tô Innova chở 7 người cháy trơ khung khi qua đường nhiều rơm rạ

(PLO) -  Anh Thành, người điều khiển xe cho biết, anh phát hiện phần dưới bánh chiếc ô tô Toyota Innova quấn rất nhiều rơm rạ và khói bốc lên từ đó.
Chiếc Innova bị thiêu sau vụ cháy.
Chiếc Innova bị thiêu sau vụ cháy.

Khoảng 17h30 hôm qua, 30/5, tại địa phận thôn Mỹ Trạch (xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), người dân phát hiện chiếc xe ô tô hiệu Toyota Innova bốc cháy bốc cháy ngùn ngụt khi đang lưu thông, 7 người trong xe may mắn thoát được ra ngoài. 

Tài xế Nguyễn Quang Thành (trú xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy) cho biết, thời điểm trên, anh lái chiếc xe mang biển số 73A – 097.43 chở các thành viên trong gia đình về thăm quê. Khi đi đến thôn Mỹ Trạch thì người ngồi trong xe thấy mùi cháy khét, và nghe một số người dân đứng bên đường hô hoán xe đang bị cháy phần đuôi. 

Người điều khiển xe cho biết, đã phát hiện dưới bánh xe quấn nhiều rơm rạ và khói bốc lên từ đó.
Người điều khiển xe cho biết, đã phát hiện dưới bánh xe quấn nhiều rơm rạ và khói bốc lên từ đó.

Anh Thành nhanh chóng tấp xe vào lề đường, mở cửa cho 7 thành viên, trong đó có 2 cháu nhỏ dưới 3 tuổi thoát ra ngoài. Khôn lâu sau, toàn xe bùng lửa, để lại hiện trường khung sắt. 

Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy tiếp cận hiện trường, đưa chiếc xe bị cháy về giám định để tìm hiểu nguyên nhân gây cháy.

Anh Thành cho biết mình điều khiển xe đi qua nhiều đoạn đường trải đầy rơm rạ. Trước khi lửa lớn bùng lên bao trùm chiếc xe, anh phát hiện phần dưới bánh xe quấn rất nhiều rơm rạ và khói bốc lên từ đó.

Đọc thêm