Ô tô khách mất phanh lao xuống vực ở Tam Đảo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một chiếc xe khách 29 chỗ đang di chuyển theo hướng Tam Đảo – Vĩnh Yên thì bất ngờ bị mất phanh lao xuống vực khiến 7 người trên xe bị choáng.

Chiều 25/2, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip từ camera hành trình, ghi lại hình ảnh chiếc xe bị mất phanh lao đi với tốc độ nhanh, lảo đảo trên cung đường đèo Tam Đảo (huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) trơn ướt, tầm nhìn hạn chế do sương mù dày đặc, khiến nhiều người hoảng sợ.

Chiếc xe khách \mất phanh lao xuống vực khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Nguồn ảnh: Lương Giang
Chiếc xe khách \mất phanh lao xuống vực khiến nhiều hành khách hoảng loạn. Nguồn ảnh: Lương Giang

Thông tin về sự việc này, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết: khoảng gần 17h ngày 25/2, ông L.N.H. (62 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội) điều khiển ô tô khách loại 29 chỗ, biển số 29B-311.37 chạy hướng thị trấn Tam Đảo xuống núi. Trên xe có 29 người, bao gồm cả tài xế, các hành khách là cán bộ hưu trí Bệnh viện Quân y 110 (Bắc Ninh).

Khi xe khách đi đến Km19+300, QL 2B, thuộc địa phận xã Hồ Sơn (huyện Tam Đảo) thì bị mất lái, đâm gãy hàng rào hộ lan, lao xuống dưới taluy âm khoảng 5 m. Rất may, xe khách bị chặn lại bởi cây thông lớn.

Vụ tai nạn khiến 7 người trên xe bị choáng được đưa đến Trung tâm y tế huyện Tam Đảo và Bệnh viện Quân y 109 kiểm tra. Không có hành khách bị thương tích nặng.

Đọc thêm