Ông Đinh La Thăng chính thức nhận nhiệm vụ mới

Ban Kinh tế Trung ương ngày 11/5 tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Đinh La Thăng chính thức được phân công nhiệm vụ Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.
Ông Đinh La Thăng chính thức nhận nhiệm vụ mới

Ông Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công ông Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và được phân công vị trí Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Đinh La Thăng sinh ngày 10/9/1960, quê quán Nam Định. Ông Thăng có học vị tiến sĩ, là Uỷ viên Trung ương Đảng các khoá X, XI và XII, Đại biểu Quốc hội khoá XI, XIII.

Ban Kinh tế Trung ương được thành lập năm 2013 theo quyết định của Bộ Chính trị. Đây là cơ quan tham mưu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Bí thư. Ban Kinh tế Trung ương hiện do ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, làm Trưởng ban. Ban có 8 Phó ban, trong đó có 5 Phó ban chuyên trách và 3 Phó ban kiêm nhiệm.

Đọc thêm