Ông Lê Tiến Châu chính thức thành tân Chủ tịch tỉnh Hậu Giang

(PLO) - Theo quyết định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang chính thức thành tân Chủ tịch tỉnh này.
Ông Lê Tiến Châu chính thức thành tân Chủ tịch tỉnh Hậu Giang

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mới có Quyết định phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 4/5/2018.

Đồng thời, Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, ngày 16/3, Ban tổ chức trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu tham gia BCH, Ban Thường vụ và giữ chức phó bí thư Tỉnh ủy, sau đó giới thiệu để HĐND tỉnh Hậu Giang bầu giữ chức chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Lê Tiến Châu sinh năm 1969 tại tỉnh Tây Ninh, là tiến sĩ luật học, từng 15 năm công tác tại Trường Đại học Luật TP.HCM (từ 1994 đến 2009).

Sau thời gian giảng dạy, ông lần lượt làm vụ trưởng, trưởng Cơ quan đại diện phía Nam (Bộ Tư pháp); vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp); hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Từ tháng 6/2016 được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Đọc thêm