Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

(PLVN) - Bộ Chính trị quyết định phân công ông Lê Tiến Châu, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao quyết định cho Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu.

Sáng nay (16/1), Thành uỷ Hải Phòng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt để công bố Quyết định của Bộ Chính trị phân công ông Lê Tiến Châu, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng thay ông Trần Lưu Quang vừa được bầu làm Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thay mặt Bộ chính trị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trương ương đã trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Lê Tiến Châu. Đồng thời mong muốn ông Lê Tiến Châu trên cương vị mới sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, cùng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng thành phố ngày càng phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Tiến Châu cảm ơn sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng và tín nhiệm giao cho trọng trách Bí thư Thành ủy Hải Phòng. Đây vừa là vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, để xứng đáng với sự tín nhiệm của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; kế thừa và phát huy những thành tích và truyền thống tốt đẹp của Đảng bộ thành phố, trên cương vị Bí thư Thành ủy, ông Lê Tiến Châu cho biết sẽ luôn trân trọng, gìn giữ và phát huy những thành quả, kinh nghiệm quý báu của các bậc lãnh đạo tiền nhiệm; nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở; có tinh thần cầu thị, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám đề xuất, quyết tâm hành động, dám chịu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, quyền hạn; chủ động nắm bắt và sâu sát tình hình của địa phương, cơ sở, của Đảng bộ; trọng dân, gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; phát huy vai trò người đứng đầu, đề cao sức mạnh tập thể, kề vai, sát cánh cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy hết lòng, hết sức vì sự phát triển của thành phố Hải Phòng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng tập thể Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

​Ông Lê Tiến Châu, sinh ngày 5/10/1969 tại xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật.

​Trước khi được điều động về nhận nhiệm vụ mới tại Hải Phòng, ông từng làm Giảng viên Trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; Phó Vụ trưởng rồi Vụ trưởng – Trưởng cơ quan đại diện của Bộ tư pháp tại thành phố Hồ Chí Minh kiêm Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Vị Thanh.

Từ tháng 9/2014 đến 1/2016, ông Châu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp.

Đến tháng 1/2016, ông làm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội và tháng 6/2016 làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng trường Đại học Luật Hà Nội.

Tháng 3/2018, Ban Bí thư chỉ định ông Châu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Tháng 4/2018, HĐND tỉnh Hậu Giang bầu ông Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh. Tháng 8/2020, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang.

Ngày 30/1/2021, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII.

Tháng 6/2021, Bộ Chính trị có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Châu giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Đọc thêm