Ông Lukashenko đe dọa ngừng vận chuyển khí đốt đến châu Âu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hãng thông tấn BelTA cho biết, Tổng thống Belarus cho rằng Belarus không nên dừng lại ở bất kỳ điểm nào để bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình.
Ảnh: TASS
Ảnh: TASS

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã đe dọa cắt đứt đường vận chuyển khí đốt sang châu Âu (thông qua đường ống dẫn khí đốt xuyên quốc gia Yamal - châu Âu) nếu Liên minh châu Âu (EU) mở rộng các biện pháp trừng phạt. Ông đã đưa ra tuyên bố này trong cuộc họp với chính phủ nước này vào thứ Năm.

"Chúng tôi cung cấp cho châu Âu năng lượng, nhưng họ đe dọa đóng cửa biên giới. Và điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đóng cửa khí đốt tự nhiên ở đó? Do đó, tôi khuyên ban lãnh đạo Ba Lan, người Litva và những cá nhân đầu óc trống rỗng khác suy nghĩ trước khi phát biểu", Hãng thông tấn BelTA dẫn lời phát biểu của ông Lukashenko.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko

"Nhưng đó là tùy thuộc vào họ. Nếu họ đóng cửa (biên giới - TASS), hãy để họ làm điều đó", ông Lukashenko nói. Đồng thời, ông ra lệnh cho Bộ Ngoại giao "cảnh báo tất cả mọi người ở châu Âu: nếu họ đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung là "không thể nghi ngờ" và "không thể chấp nhận được" đối với Belarus, thì chúng ta nên đáp trả".

Ông Lukashenko nhắc lại rằng như một phản ứng cứng rắn đối với các gói trừng phạt mới của EU, đất nước của ông có thể ngừng hoạt động vận chuyển khí đốt.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đóng cửa (khí đốt) quá cảnh qua Belarus? Qua Ukraine, nó sẽ không hoạt động: biên giới Nga bị đóng ở đó, không có đường qua các nước Baltic. Nếu chúng tôi đóng cửa đối với người Ba Lan và chẳng hạn đối với người Đức. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Chúng ta không nên dừng lại ở điểm nào để bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình", ông Lukashenko nói khi bình luận về kế hoạch đóng cửa biên giới Ba Lan-Belarus của Warsaw.

Trong khi đó, giá khí đốt ở châu Âu tăng gần 2% sau tuyên bố của ông Lukashenko về việc có thể ngừng vận chuyển khí đốt sang châu Âu, theo dữ liệu từ sàn giao dịch ICE. Giá kỳ hạn tháng 12 trên trung tâm TTF ở Hà Lan tăng 1,9% lên 847 USD / 1.000 mét khối.

Đến nay, giá khí đốt ở châu Âu đã trở lại mức 836 USD / 1.000 mét khối.