Ông Nguyễn Bá Thanh có thể tự đi lại trong phòng

(PLO) - 19 h 30 tối ngày 13/1, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm ông Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TW, nguyên Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, đang điều trị tại đây được 4 ngày, sau khi từ Mỹ trở về. 

Ngay khi xuống xe, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thẳng khoa Ung bướu (Bệnh viện Đà Nẵng) nơi ông Nguyễn Bá Thanh đang điều trị bệnh rối loạn sinh tủy. Trong khoảng nửa giờ, cùng với việc thăm hỏi tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nghe lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng báo cáo về việc điều trị cho ông.

Trước đó, sáng ngày 13/1, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đến Bệnh viện Đà Nẵng thăm ông Nguyễn Bá Thanh. Trưởng Ban Tổ chức TW Tô Huy Rứa cũng từ Hà Nội vào thăm ông Thanh. Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm và trực tiếp kiểm tra trang thiết bị y tế điều trị cho ông Nguyễn Bá Thanh. 

Trong chiều cùng ngày, các giáo sư, chuyên gia đầu ngành của Viện Y học cổ truyền quân đội, Viện Huyết học và truyền máu TW, Viện Y học dân tộc quân đội, BV Việt Đức... đã thăm khám, hội chẩn lần 2 và tiến hành lần đầu tiên việc điều trị Đông Tây y kết hợp cho ông Nguyễn Bá Thanh. Sau 3 giờ điều trị theo liệu pháp mới với các kỹ thuật Đông Tây y kết hợp, sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh được đánh giá ổn định.

Theo ông Nguyễn Quốc Triệu, Trưởng ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ TW, với bệnh nội khoa, việc kết hợp điều trị cả Đông Tây y sẽ mang lại hiệu quả cao. Sau các đợt điều trị hóa chất sẽ điều trị nâng cao thể trạng, duy trì, phục hồi, nâng đỡ các chức năng cho ông Nguyễn Bá Thanh với các giải pháp tốt nhất của đông y Việt Nam. Hiện ông Nguyễn Bá Thanh đã ăn được các món ăn nhẹ, dễ tiêu hóa như cháo, súp… và trả lời các câu hỏi của bác sĩ tương đối tốt.

Bác sĩ Phạm Hùng Chiến, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng cho biết thêm, từ khi về điều trị tại Khoa Ung bướu Bệnh viện Đà Nẵng, tâm lý của ông Nguyễn Bá Thanh phục hồi 70-80%. Đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng phục vụ tốt, cùng với việc trao đổi công tác điều trị với các giáo sư, chuyên gia đầu ngành Việt Nam thấu hiểu về tình trạng của mình khiến tâm lý của ông Nguyễn Bá Thanh khá thoải mái. Việc ăn uống của ông hợp khẩu vị hơn và ông có thể tự đi lại nhẹ nhàng trong phòng.

Đọc thêm