Ông Park Hang seo mang 20 cầu thủ thi đấu với Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Chấn thương cùng với dịch COVID-19 đã khiến đội tuyển Việt Nam thiếu hụt lực lượng trước khi sang Nhật Bản thi đấu.
Do chấn thương nên Tiến Linh không thể sang Nhật Bản thi đấu
Do chấn thương nên Tiến Linh không thể sang Nhật Bản thi đấu

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và tình trạng chấn thương của các cầu thủ, trong đó mới nhất là trường hợp của Tiến Linh và Văn Xuân nên huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn đúng 20 cầu thủ để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Nhật Bản.

Tiến Linh được xác định rách cơ khép trong trận đấu với đội tuyển Oman tối qua. Trong khi đó, Văn Xuân bị lật cổ chân trong buổi tập sáng nay của đội tuyển.

Ngoài sự vắng mặt của các cầu thủ do COVID-19 và chấn thương, có 2 cầu thủ không có tên trong chuyến hành quân sang Nhật Bản là hậu vệ Nguyễn Thành Chung (nhận đủ 2 thẻ vàng) và thủ môn tân binh Vũ Tuyên Quang. Thay thế cho Vũ Tuyên Quang sẽ là sự trở lại của Đặng Văn Lâm. Thủ này sẽ hội quân cùng đội tuyển tại Nhật Bản.

Chuyến bay của đội tuyển cất cánh lúc 20h00 tối 25/3 và đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita lúc 7h45 ngày 26/3 theo giờ địa phương.

Trận đấu giữa đội tuyển Nhật Bản và đội tuyển Việt Nam tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ diễn ra vào 19h35 ngày 29/3 tới trên sân Saitama (17h35 ngày 29/3 theo giờ Việt Nam).

Đọc thêm