Ông Putin nói về cuộc khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus - EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm 13/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với người dẫn chương trình "Moscow. Kremlin. Putin" Pavel Zarubin, các quốc gia phương Tây đã tự tạo ra các cuộc khủng hoảng di cư đang căng thẳng ở biên giới Belarus - EU.
Những người di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan. Ảnh: TASS
Những người di cư ở biên giới Belarus - Ba Lan. Ảnh: TASS

Trong các bình luận đăng trên trang web của Điện Kremlin, ông Putin nói rằng ông hy vọng rằng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ nói chuyện trực tiếp về cuộc khủng hoảng và những người di cư chủ yếu muốn đến Đức và Nga không liên quan gì đến cuộc khủng hoảng ở biên giới của đồng minh thân cận là Belarus với Liên minh châu Âu.

Tính đến thứ Sáu, hơn 2.000 người di cư đã tập trung gần biên giới Belarus-Ba Lan để xin tị nạn tại EU, Đại diện thường trực của Belarus tại Liên hợp quốc Valentin Rybakov cho biết tại một cuộc họp của Ủy ban thứ ba của Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Theo ông, tất cả những người này "không coi Belarus là nơi lưu trú của họ. Họ muốn xin tị nạn ở EU". Đồng thời lên án việc lực lượng vũ trang các nước láng giếng dùng "hơi ngạt và thiết bị quân sự với vũ khí chiến đấu cỡ lớn đến biên giới" để đối phó với dòng người di cư. Theo ông, "có rất nhiều lời khai và các mảnh bằng chứng không thể chối cãi" xác nhận điều này.

Hôm nay, một nhóm lên đến 100 người di cư từ một trại tị nạn gần biên giới Belarus đã di chuyển đến lãnh thổ của Ba Lan và hiện đang ở gần hàng rào thép gai do lực lượng bảo vệ biên giới Ba Lan dựng lên, bộ phận báo chí của Ủy ban Biên giới Nhà nước của Belarus nói với TASS.

Ủy ban chỉ định rằng đây là những người tị nạn, họ đã di chuyển dọc theo biên giới Belarus-Ba Lan đã được lực lượng biên phòng Belarus ghi lại vào thứ Sáu tuần trước. "Nhìn chung, tình hình ở biên giới Belarus-Ba Lan, nơi những người tị nạn tiếp tục ở lại, không có thay đổi đáng kể", một đại diện của ủy ban cho biết.

Cuộc khủng hoảng người di cư ở biên giới Belarus với Latvia, Lithuania và Ba Lan bắt đầu từ đầu năm, trở nên trầm trọng hơn vào ngày 8/11. Vài nghìn người đã tiếp cận biên giới Ba Lan từ Belarus và từ chối rời khỏi khu vực này. Một số người trong số họ đã cố gắng vào Ba Lan bằng cách phá hủy một hàng rào thép gai.

Các nước EU đã cáo buộc Minsk cố ý làm leo thang cuộc khủng hoảng và kêu gọi các biện pháp trừng phạt. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố rằng chính các nước phương Tây phải chịu trách nhiệm về tình hình vì mọi người đang chạy trốn khỏi chiến tranh ở quê hương của họ vì các hành động của phương Tây.