Ông Trump chia sẻ cảm nhận về Chủ tịch Kim sau thượng đỉnh tại Hà Nội

(PLVN) - “Ông ấy là một mẫu người khác. Tôi có cảm giác một điều khác biệt sẽ xảy ra. Và nó sẽ xảy ra. Đó sẽ là điều tốt đẹp”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.
Ông Trump chia sẻ cảm nhận về Chủ tịch Kim sau thượng đỉnh tại Hà Nội

Ngay sau khi từ Hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại Hà Nội trở về nước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Fox News về hàng loạt những vấn đề, trong đó có việc ông và Chủ tịch Triều Tiên đã không thể đạt được thỏa thuận tại hội nghị. 

Theo Fox News, tại cuộc phỏng vấn, ông Trump thừa nhận các cuộc gặp của ông và Chủ tịch Triều Tiên đã không đạt kết quả như tính toán và hai bên đã không ký kết bất kỳ điều gì.

Lý giải về điều này, ông Trump cho biết, ông muốn Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn nhưng Triều Tiên chỉ muốn “giải trừ hạt nhân những khu vực nhất định”. 

Bên cạnh đó, ông cũng không sẵn sàng dỡ bỏ các lệnh trừng phạt với Bình Nhưỡng. “Bạn phải sẵn sàng để bỏ đi”, ông Trump nhắc lại câu nói từng được ông đưa ra sau hội nghị tại Việt Nam.

Mặc dù vậy nhưng Tổng thống Mỹ vẫn khẳng định ông có quan hệ tốt với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un và bày tỏ lạc quan về tương lai.

“Ông ấy là một mẫu người khác. Tôi có cảm giác một điều khác biệt sẽ xảy ra. Và nó sẽ xảy ra. Đó sẽ là điều tốt đẹp”, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng nhắc lại những thành tựu mà ông đã đạt được sau hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với ông Kim. Song, ông thừa nhận có thể cả 2 bên đều chưa sẵn sàng cho hội nghị thượng đỉnh thứ 2.

“Tôi cho rằng chúng tôi đã có hai ngày tuyệt vời nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi đều chưa sẵn sàng”, ông nói.

Hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim đã khép lại tại Hà Nội mà không có thỏa thuận hay một tuyên bố chung nào được đưa ra sau 2 ngày hội nghị dù trong những cuộc tiếp xúc đầu tiên 2 bên đều tỏ ra rất lạc quan.