Ông Trump để ngỏ khả năng kéo dài hạn chót tăng thuế đối với hàng Trung Quốc

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 15/2 nói rằng những cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đã diễn ra “cực kỳ tốt” và một lần nữa để ngỏ khả năng kéo dài hạn chót 1/3 để tăng mạnh thuế đánh vào hàng hóa Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump
Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo AFP, phát biểu của ông Trump được đưa ra sau khi quan chức cấp cao của Trung Quốc và Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

“Đàm phán diễn ra cực kỳ tốt đẹp. Các khoản thuế đã khiến Trung Quốc bị tổn hại nặng nề. Họ không muốn những khoản thuế đó và nếu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận, tôi rất vinh dự được gỡ bỏ các khoản thuế đó”, ông Trump tuyên bố.

Tổng thống Mỹ cũng xác nhận các bình luận được ông đưa ra trước đó, theo đó nói rằng ông có thể sẽ hoãn hạn chót ngày 1/3 để tăng thuế suất đối với hàng hóa Trung Quốc từ 10% lên thành 25% nếu 2 bên gần hoàn tất được thỏa thuận giải quyết được những phàn nàn từ Mỹ về thực tiễn kinh doanh của Trung Quốc cũng như cáo buộc Trung Quốc đánh cắp tài sản sở hữu trí tuệ của Mỹ.

“Có khả năng tôi sẽ gia hạn thời hạn chót. Nếu tôi thấy chúng tôi gần đạt được một thỏa thuận hoặc thỏa thuận đang đi đúng hướng, tôi sẽ làm vậy”, ông Trump nói.

Theo kế hoạch, nếu đàm phán thương mại Mỹ - Trung không đạt được thỏa thuận trước ngày 1/3 tới, Mỹ sẽ tăng thuế 2,5 lần đối với lượng hàng hóa từ Trung Quốc với giá trị 200 tỷ USD.