Ông Vương Nghị cảnh báo hậu quả nếu "ngăn chặn nguyên tắc một Trung Quốc"

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đài Loan không có tương lai nào ngoài việc thống nhất với đại lục, không có tư cách quốc gia nào khác ngoài việc trở thành một phần của Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố.
Tòa nhà chọc trời Đài Bắc 101 ở Đài Bắc, phía đông nam Đài Loan của Trung Quốc nhìn từ núi Xiangshan. Ảnh: Tân Hoa xã (chụp ngày 21/7/2019)
Tòa nhà chọc trời Đài Bắc 101 ở Đài Bắc, phía đông nam Đài Loan của Trung Quốc nhìn từ núi Xiangshan. Ảnh: Tân Hoa xã (chụp ngày 21/7/2019)

Phát biểu tại Rome bên lề Hội nghị G20, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, không quốc gia nào có thể ngăn chặn nguyên tắc một Trung Quốc cách đây 50 năm, và càng ít có khả năng thành công hơn trong thế kỷ 21. "Nếu họ kiên trì, họ sẽ phải trả giá", ông Vương cảnh báo.

Những cố gắng gần đây tạo đột phá về vấn đề Đài Loan đều vi phạm cam kết chính trị trong khi thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và phớt lờ ý chí chung của các thành viên Liên hợp quốc được thể hiện trong Nghị quyết 2758. Động thái này cũng làm suy yếu các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và phá hủy hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan, ông Vương nói.

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc: “Sự thật lịch sử và pháp lý của một Trung Quốc không thể bị thách thức và 1,4 tỷ người dân Trung Quốc theo đuổi mục tiêu thống nhất đất nước một cách hòa bình không thể bị kìm hãm".

Năm 1971, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Nghị quyết 2758 với đa số áp đảo và quyết định khôi phục vị trí hợp pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tạiLiên hợp quốc.

Phát biểu của ông Vương được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ sự ủng hộ của Mỹ đối với việc đảo Đài Loan tham gia vào hệ thống Liên hợp quốc.

Một quan chức cấp cao của Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Quốc vụ viện Trung Quốc hôm thứ Sáu cho biết sau khi thống nhất, hòa bình và yên bình của Đài Loan sẽ được đảm bảo hoàn toàn và sự phát triển kinh tế của nó sẽ được tăng cường.

"Sau khi thống nhất, đồng bào Đài Loan sẽ cùng nhau tham gia vào quản trị toàn cầu và xây dựng một cộng đồng với tương lai chung cho nhân loại", Liu Junchuan, Phó trưởng Văn phòng Các vấn đề Đài Loan, cho biết tại một hội thảo có chủ đề "Thống nhất Quốc gia và Trẻ hóa Quốc gia" tổ chức tại Nghi Xương (Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc) vào thứ Sáu.