"Oscar Việt Nam" năm nay có mất mùa?

(PLO) - Ngoài phim “cúng cụ”, phim hài nhảm nhưng câu nhiều “view” cũng được vinh danh tại lễ trao giải “Cánh diều vàng” những năm trước. Khán giả thờ ơ với giải thưởng được coi là “Oscar Việt Nam” không phải không có cơ sở.
Cảnh phim "Trót yêu"
Cảnh phim "Trót yêu"

Phim thương mại áp đảo

Lễ trao giải “Cánh diều vàng” 2015 sẽ diễn ra vào 20h ngày 20/4/2016 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội và được phát sóng trực tiếp trên VTV2. Theo Ban Tổ chức, số lượng tác phẩm điện ảnh đăng ký dự giải năm nay có 143 phim, 6 công trình nghiên cứu – lý luận và phê bình điện ảnh.

Trong số này có 6 phim Nhà nước: “Trên đỉnh bình yên”, “Cuộc đời của Yến”, “Nhà tiên tri”, “Mỹ nhân”, “Đường xuyên rừng”, “Người trở về”.

Sự tham gia hùng hậu của các hãng phim tư nhân với những bộ phim thương mại áp đảo, ước tính chiếm 2/3 trong danh sách phim dự giải như: “Quyên”, “Gái già lắm chiêu”, “Trúng số”, “Mỹ nhân”, “Đời như ý”, “Siêu trộm”, “Bộ ba rắc rối”, “Ngày nảy ngày nay”, “Trót yêu”, “Bảo mẫu siêu quậy”, “Cầu vồng không sắc” và một phim do Nhà nước hợp tác với tư nhân sản xuất là “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Nguyễn Thị Hồng Ngát khẳng định, năm nay các phim tranh giải mang nhiều màu sắc và khá chất lượng nên khó đoán trước được kết quả.

Ban Tổ chức nêu rõ tiêu chí của giải thưởng là “đề cao tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện, mang đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và đạt hiệu quả xã hội tích cực”. Tiêu chí chung chung cho tất cả các thể loại phim khiến nhiều người hoang mang về chất lượng “Cánh diều vàng” năm nay.

Mô tip chung của các mùa “diều” năm trước là trao giải cho những phim theo đơn đặt hàng hay còn gọi là phim “cúng cụ”, trình chiếu thí ít mà cất kho thì nhiều. Ngoài “cúng cụ”, phim hài nhảm nhưng câu nhiều “view” cũng được vinh danh. Và vì thế khán giả thờ ơ với giải thưởng được coi là “Oscar Việt Nam” không phải không có cơ sở.

 

Lễ trao giải có còn tẻ nhạt?

“Cánh diều vàng” những năm trước đều bị eo xèo vấn đề tổ chức. Khâu tổ chức cập rập, không theo kế hoạch chuẩn bị cụ thể dễ dẫn tới những sai sót kéo dài từ năm này qua năm khác, thể hiện sự không chuyên nghiệp của giải thưởng.

Mỗi lần xướng tên giải thưởng, dưới khán phòng lác đác tiếng vỗ tay đan xen tiếng xì xào bình luận về bộ phim, nghệ sĩ đó xứng đáng hay không. Không ít trường hợp người được đọc tên không có mặt khiến MC phải “cười trừ”. Sự lặp đi lặp lại nhàm chán của việc nghệ sĩ lần lượt xếp hàng lên nhận giải, nói vài câu rồi đi xuống làm người xem thấy… buồn ngủ.

Có lẽ chính sự kém duyên ấy nên các nhà tài trợ chẳng mấy mặn mà. Còn nhớ mùa “diều” năm trước, đại diện Ban Tổ chức không giấu được lo lắng: “Năm nào cũng vậy, “Cánh diều vàng” luôn khó khăn về mặt tài chính vì Hội Điện ảnh không có nhiều kinh phí. Đúng 10 ngày trước khi lễ trao giải, chúng tôi còn phải chật vật đi vận động nhà tài trợ”. Ban Tổ chức cũng “méo mặt” lo về địa điểm tổ chức, danh sách khách mời, nghệ sĩ tham gia.

Theo bà Nguyễn Thị Hồng Ngát, vì kinh phí giải thưởng có hạn nên chỉ tập trung động viên người Việt làm phim, để khích lệ người Việt. Phim không có tính sáng tạo, không phải là phim Việt thì giải “Cánh diều vàng” tạm thời từ chối để tập trung cho các nghệ sỹ Việt.

“Chúng tôi không khích lệ những dòng phim như thế này. 18 phim truyện điện ảnh tham dự giải đều là phim Việt. Chúng ta không thiếu phim để phải mời những phim kịch bản nước ngoài vào giải. Trước hết, chúng ta phải vì một nền điện ảnh Việt”- bà Ngát nhấn mạnh.

Thế nên dễ hiểu vì sao, “Em là bà nội của anh” - bộ phim Việt hóa kịch bản của nước ngoài gây “bão” doanh thu lại bị “ra rìa” giải thưởng.

Mùa “diều” 2015 đang tới gần, mong rằng lễ trao giải không có những “hạt sạn”, tẻ nhạt và sẽ không còn “mất mùa diều vàng” như năm 2014.

Các phim truyện điện ảnh tham dự giải “Cánh diều vàng” 2015 sẽ được chiếu miễn phí phục vụ khán giả thủ đô tại bốn địa điểm: Trung tâm chiếu phim quốc gia; Rạp Tháng Tám; Rạp Ngọc Khánh; CGV Mipec Tower- 229 Tây Sơn. Giấy mời xem phim sẽ được phát tại các điểm chiếu phim từ ngày 11/4. Thời gian công chiếu bắt đầu từ ngày 13/4.