![]() |
PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu - Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội |
Gương mặt trẻ ngành Y tận tâm, tận lực, tận hiến
Được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư khi mới 37 tuổi, PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ bác sĩ trẻ tài năng trong ngành Y. Thế nhưng, khi gặp anh ngoài đời, ấn tượng đầu tiên của chúng tôi về anh là phong thái gần gũi, giản dị nhưng vô cùng nhiệt huyết. Trong ánh mắt anh, người ta dễ dàng cảm nhận được một niềm đam mê mãnh liệt với nghề, cùng nỗi đau đáu về sứ mệnh cứu người.
Sinh ra trong một gia đình hiếu học tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, Nguyễn Xuân Hậu đã sớm bị cuốn hút bởi hình ảnh những y bác sĩ ngày đêm tận tụy cứu chữa bệnh nhân. Ngay từ nhỏ, cậu bé Hậu đã tự nhủ rằng một ngày nào đó, mình cũng sẽ đứng trong hàng ngũ những người thầy thuốc, mang lại sự sống cho những người đang chống chọi với bệnh tật.
![]() |
PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu là Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y được bổ nhiệm năm 2023 |
Ước mơ ấy trở thành động lực để anh không ngừng nỗ lực trên con đường học tập. Năm 2010, Nguyễn Xuân Hậu tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Bác sĩ đa khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Nhưng với anh, đây chưa phải là điểm dừng. Anh tiếp tục thi đỗ và theo học chương trình Bác sĩ nội trú chuyên ngành Ung thư, quyết tâm đi sâu vào nghiên cứu và điều trị một trong những căn bệnh hiểm nghèo nhất.
“Tôi luôn tin rằng, để có thể mang lại hy vọng sống cho bệnh nhân ung thư, không chỉ cần một trái tim nhân hậu mà còn phải có một nền tảng khoa học vững chắc. Vì vậy, tôi đã quyết định theo đuổi con đường chuyên sâu này.” – anh chia sẻ.
Sau nhiều năm miệt mài học tập và nghiên cứu, năm 2019, Nguyễn Xuân Hậu đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học, khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực ung thư. Không dừng lại ở đó, anh được giữ lại làm giảng viên Bộ môn Ung thư tại Trường Đại học Y Hà Nội, đồng thời trực tiếp điều trị tại Khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.
Những năm tháng vừa giảng dạy, vừa trực tiếp điều trị bệnh nhân giúp anh thấu hiểu hơn nỗi đau của những người đang chiến đấu với căn bệnh quái ác. “Mỗi lần nhìn thấy bệnh nhân rời bệnh viện với nụ cười, tôi biết rằng mình đã chọn đúng con đường.” – anh nói.
Không ngừng học hỏi – Kiến tạo những bước tiến mới trong y học
Trải qua hơn một thập kỷ gắn bó tâm huyết với ngành Y, PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu luôn không ngừng học hỏi, nghiên cứu và phát triển những kỹ thuật điều trị tiên tiến. Là một học trò giỏi dưới sự dẫn dắt của GS.TS Lê Văn Quảng - Trưởng Bộ môn Ung thư – Trường Đại học Y Hà Nội, Giám đốc bệnh viện K, Giám đốc Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, anh đã ứng dụng thành công kỹ thuật phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng. Kỹ thuật này đã được anh cùng GS.TS Lê Văn Quảng và ekip đào tạo, chuyển giao cho các bác sĩ trên cả nước. Đây là một bước tiến lớn trong điều trị bệnh lý tuyến giáp không chỉ ở trong nước mà cả trên thế giới, giúp bệnh nhân không để lại sẹo và phục hồi nhanh chóng.
![]() |
BS. Nguyễn Xuân Hậu và ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật nội soi tuyến giáp qua đường miệng |
“Lần đầu tiên thực hiện kỹ thuật này, tôi và đồng nghiệp phải đối mặt với vô số khó khăn. Do chưa có nhiều kinh nghiệm thực tế, ca phẫu thuật kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ trong sự tập trung cao độ của cả ê-kíp. Tôi biết rằng sự thành công của ca mổ không chỉ mang lại hy vọng cho bệnh nhân mà còn mở ra một hướng đi mới trong điều trị” –PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu chia sẻ.
Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục học hỏi các kỹ thuật tiên tiến từ các nước như Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan… để hoàn thiện kỹ thuật tốt hơn. Đến nay, ê-kíp của anh đã có thể rút ngắn thời gian mổ nội soi tuyến giáp qua đường miệng xuống chưa đầy một giờ đồng hồ.
Không chỉ là một bác sĩ giỏi, Nguyễn Xuân Hậu còn là một nhà nghiên cứu tận tụy. Anh đã hướng dẫn nhiều luận án thạc sĩ, tiến sĩ và công bố hàng trăm bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế. Đồng thời, anh cùng thầy của mình là GS.TS Lê Văn Quảng còn xuất bản nhiều sách chuyên khảo có giá trị như “Ung thư đầu cổ” (2020), “Ung thư tuyến giáp” (2021), “Atlas phẫu thuật tuyến giáp” (2021), và “Hóa trị bệnh ung thư” (2021), góp phần quan trọng vào công tác đào tạo bác sĩ chuyên khoa ung bướu tại Việt Nam.
Với anh, trở thành Phó Giáo sư không chỉ là một danh hiệu, mà còn là một trách nhiệm lớn lao. “Được công nhận là Phó Giáo sư là niềm vinh dự, nhưng tôi biết rằng con đường phía trước sẽ còn nhiều thử thách. Tôi không chỉ có trách nhiệm với bệnh nhân mà còn với những thế hệ bác sĩ trẻ mà tôi đang giảng dạy. Nếu tôi có thể truyền cảm hứng và giúp họ tìm thấy niềm đam mê với nghề, thì đó mới là thành công thực sự. Tôi luôn nói với sinh viên rằng, một bác sĩ giỏi không chỉ là người có chuyên môn vững vàng, mà còn phải có tấm lòng với bệnh nhân. Y học không chỉ là khoa học, mà còn là nghệ thuật của sự chữa lành.” – nam bác sĩ bộc bạch.
![]() |
PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu đào tạo, chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp qua đường miệng cho các bác sĩ Việt Nam |
Dù ở bất kỳ vị trí nào – từ Phó Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đến giảng viên Bộ môn Ung thư, Trường Đại học Y Hà Nội – PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu vẫn luôn giữ vững tinh thần trách nhiệm và lòng nhiệt huyết với nghề.
“Ngành Y là một con đường dài, không chỉ đòi hỏi chuyên môn mà còn cần cả đạo đức và tinh thần cống hiến. Tôi mong muốn phát triển các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến giáp tiên tiến hơn, đồng thời mở rộng nghiên cứu về các loại ung thư phổ biến khác như ung thư vú, ung thư đầu cổ, phổi, đại trực tràng và buồng trứng. Tôi cũng hy vọng hệ thống y tế Việt Nam sẽ ngày càng được đầu tư để cập nhật các trang thiết bị hiện đại như phẫu thuật bằng robot, xạ trị proton trong điều trị ung thư.” – anh nói.
Nhiều năm liền, PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, được các cấp, ngành trao tặng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, ngày 20/11/2023, anh vinh dự được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư và chỉ hơn một tháng sau, ngày 29/12/2023, Trường Đại học Y Hà Nội đã chính thức bổ nhiệm anh vào vị trí này. Đây không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của anh, mà còn là động lực để tiếp tục cống hiến cho nền y học nước nhà.
Hành trình của PGS.TS Nguyễn Xuân Hậu là minh chứng cho lòng kiên trì, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với nghề. Từ một cậu bé vùng quê Hải Dương với giấc mơ trở thành bác sĩ, anh đã không ngừng cố gắng để trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực ung thư, một người thầy tận tâm và một bác sĩ luôn đặt sinh mạng bệnh nhân lên hàng đầu. Với anh, ngành Y không chỉ là một nghề, mà là sứ mệnh cả đời.