Phá án nhanh vụ xác chết trên đê sông Trà Lý

(PLO) -Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang hoàn tất hồ sơ và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ giết xe ôm trên đê sông Trà Lý (thuộc địa phận thôn Đình Phùng, xã Ngũ Đông, TP. Thái Bình).
Phá án nhanh vụ xác chết trên đê sông Trà Lý

Theo hồ sơ ban đầu, khoảng 15h30 ngày 5/4, công an tỉnh Thái Bình nhận được tin báo từ quần chúng về việc phát hiện một người đàn ông tử vong với nhiều vết thương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng xuống hiện trường tổ chức khám nghiệm tử thi. Nạn nhân đưỡ xác định là Vũ Hữu Dũng (Sn 1961, trú tại Lý Thường Kiệt, Thái Bình).

Qua khám nghiệm ban đầu xác định nạn nhân bị một vết đâm ở cổ và bụng. Do mất máu nhiều nên đã tử vong tại chỗ. Ngoài ra chiếc xe máy để hành nghề cũng đã biến mất. Nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản  nên Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã tiến hành lập chuyên án điều tra, khẩn trương truy bắt đối tượng.

Ngay sau đó, nghi phạm gây ra vụ giết người đã bị cơ quan điều tra bắt giữ. Tang vật là chiếc xe máy cũng được tìm thấy tại một cửa hàng cầm đồ. Đối tượng xác định là Phạm Xuân Hiện (Sn 1993, ở Bình Nguyên, Kiến Xương, Thái Bình).

Tại cơ quan điều tra, Hiện đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Dù đã có vợ nhưng do nợ nần cờ bạc nên Hiện đã nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ. Trước đó, Hiện đã tìm một cửa hàng điện thoại để cướp nhưng không được vì quá đông người. Đến ngày 4/5, Hiện bắt xe ôm và dụ ra đê sông trà Lý rồi sát hại cướp xe máy./.

Đọc thêm