Giết xe ôm để trả trợ cờ bạc, lĩnh 20 năm tù

(PLO) -Do cần tiền trả nợ, Hà đã nảy sinh ý định cướp xe ôm. Sẵn con dao mang theo, Hà đã chém vào đầu nạn nhân rồi cướp hết đồ, tiền , xe mang đi tiêu thụ.
Giết xe ôm để trả trợ cờ bạc, lĩnh 20 năm tù

Khoảng 17h ngày 2/6/2013, Hà đi xe buýt đến cổng siêu thị Mê Linh Plaza, thuộc thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội để tìm “mồi”. Hà “chọn” anh Ngô Văn Thương, thỏa thuận thuê anh Thương chở mình về hồ Đồng Quan, thuộc thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn với giá 70 nghìn đồng.

Anh Thương chở Hà theo đường cao tốc Thăng Long- Nội Bài đến QL 2 thì rẽ vào đường 131 theo Hà chỉ dẫn. Trên đường đi, Hà tỏ ra thân thiện, rồi mượn điện thoại của anh Thương để “gọi điện cho anh trai ra trả tiền”, anh Thương có nghe tiếng đàm thoại nhưng không rõ nội dung. Khi đến đường rẽ vào hồ Đồng Quan, thấy vắng người qua lại, Hà bảo anh Thương dừng xe để đi vệ sinh, rồi bất ngờ rút con dao quắm mang theo từ trước gí vào cổ anh Thương đe dọa, bắt xuống xe.

Anh Thương sợ quá lao xuống vệ đường làm xe bị đổ. Hà đứng sau dùng dao chém 2 nhát vào vùng cổ bên phải anh Thương và quát: “Mày chống cự, tao chém chết”. Anh Thương tri hô “cướp, cướp”, đồng thời tháo mũ bảo hiểm đánh lại Hà rồi bỏ chạy. Thấy anh Thương vừa chạy vừa kêu cứu, Hà đuổi theo vung dao chém thêm 1 nhát làm anh Thương ngã xuống đường. Hà tiếp tục dùng dao  đe dọa và lục soát người anh Thương tìm tài sản. Anh Thương van xin và lục trong túi đưa cho Hà 75 nghìn đồng còn lại. Hà liền lấy chìa khóa xe máy và chiếm đoạt luôn chiếc điện thoại mượn của anh Thương rồi lên xe bỏ trốn.

Hôm sau, Hà mang chiếc xe cướp được đến khu vực giáp ranh giữa huyện Sóc Sơn và tỉnh Thái Nguyên để bán. Trên đường đi, hắn bán chiếc điện thoại cướp của anh Thương được 300 nghìn đồng. Sau đó, gán tiếp chiếc điện thoại trong cốp xe của anh Thương lấy 50 nghìn đồng để đổ xăng, rồi bán tiếp chiếc xe máy cho một người không rõ địa chỉ được 1,9 triệu đồng. Sau đó, Hà lên xe buýt về nhà. Số tiền bán tài sản của anh Thương, Hà ăn tiêu hết.

Trung tâm pháp y Hà Nội kết luận anh Thương bị tổn hại 9% sức khỏe với nhiều sẹo vết thương phần mềm, suy nhược thần kinh nhẹ sau chấn thương. Hội đồng định giá tài sản huyện Sóc Sơn kết luận chiếc xe máy và hai chiếc điện thoại của anh Thương bị Hà cướp trị giá hơn 13,3 triệu đồng.

Ban đầu, CQĐT CA huyện Sóc Sơn khởi tố Phạm Thanh Hà về hành vi Cướp tài sản, sau đó, tiếp tục khởi tố bổ sung hành vi Giết người. Cáo trạng truy tố hành vi của Phạm Thanh Hà về tội Giết người theo Điều 93 và tội Cướp tài sản theo Điều 133 Bộ luật Hình sự.

Tại tòa, Hà khai, do ham mê cờ bạc nhưng bị thua, trước đó, hắn đã đến tỉnh Vĩnh Phúc vay nóng với lãi suất cao để chơi tiếp. Không có tiền trả nợ, Hà nảy ý định cướp xe ôm. Hà khai, hắn chỉ định cướp tài sản, chứ không định giết người, nhưng biết sẽ bị chống trả, nên “thủ” sẵn dao. Sau khi gây án, Hà về nhà nhưng lại trốn khỏi địa phương, hơn nửa tháng sau, do hết tiền, hắn mò về nhà thì bị bắt…

TAND TP Hà Nội quyết định xử phạt bị cáo Phạm Thanh Hà (Sn 1991, trú tại thôn Hoa Sơn, Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) 15 năm tù cho tội giết người và 5 năm co tội cướp tài sản. Tổng hình phạt mà bị cáo phải nhận là 20 năm tại Điểm g, Khoản 1 Điều 93 và Khoản 1 Điều 133 BLHS. 

Đọc thêm