Phá chuyên án, bắt nhóm cướp đêm ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngay khi tiếp nhận trình báo của các nạn nhân, Công an quận Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do nhóm đối tượng hoạt động manh động, liều lĩnh, trắng trợn có sử dụng vũ khí thực hiện...
Vũ khí và tang vật thu được trong chuyên án
Vũ khí và tang vật thu được trong chuyên án

Trước đó, vào khoảng 2h25 ngày 28/8/2023, Công an phường Thượng Lý (Hồng Bàng, Hải Phòng) tiếp nhận đơn trình báo của anh Nguyễn Văn C (SN 2007, trú tại Ngô Quyền, Hải Phòng) về việc: Khoảng 22h20 ngày 27/8/2023, anh Nguyễn Văn C ngồi sau, đi cùng nhóm bạn trên 4 xe máy di chuyển trên đường Hùng Vương (Thượng Lý, Hồng Bàng) thì bị một nhóm gồm 4 nam giới đi trên 2 xe mô tô Honda Air Blade không biển kiểm soát, đeo khẩu trang đuổi đánh.

Thấy vậy, nhóm anh Nguyễn Văn C bỏ chạy về hướng nút giao Nam Cầu Bính. Khi đến khu vực trước số 148 Hùng Vương, thì xe của anh Nguyễn Văn C bị va vào xe phía trước cùng nhóm khiến cả 2 ngã xuống đường. Lúc này, 4 đối tượng đuổi đến, một trong bốn đối tượng cầm kiếm tiến đến định chém về phía anh Nguyễn Văn C. Anh C đứng dậy bỏ lại xe để chạy thì bị các đối tượng chiếm đoạt xe mô tô Wave BKS: 15P1 – 049.79.

Tiếp đó, 4h ngày 28/8, Công an phường Quán Toan nhận được tố giác của chị Trần Thị T.D (SN: 2001, nơi cư trú huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) về việc khoảng hơn 2h cùng ngày, chị đi xe máy một mình từ xã Tân Tiến, An Dương, Hải Phòng về phường Quán Toan.

Khi chị Trần Thị T.D rẽ từ đường Hải Triều về hướng nhà nghỉ HQ, Quán Toan được khoảng 20 mét thì bị khoảng từ 4 - 5 người đi trên hai xe mô tô dạng Air Blade vượt lên đạp đổ xe chị Trần Thị T.D, sau đó một người dùng dao, kiếm khống chế chị Trần Thị T.D rồi lấy đi 1 túi xách bên trong có một điện thoại di động iphone 6 và hơn hai trăm ngàn đồng.

Công an quận Hồng Bàng nhận thấy vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng do nhóm đối tượng manh động, liều lĩnh, trắng trợn có sử dụng vũ khí thực hiện, gây hoang mang trong nhân dân. Mặt khác cả hai vụ việc có nhiều yếu tố tương đồng nghi do cùng một nhóm đối tượng gây ra.

Công an quận Hồng Bàng đã xác lập Chuyên án để tập trung các lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng thu thập tài liệu, chứng cứ, rà soát diện đối tượng nghi vấn và truy tìm tang vật, phương tiện trong vụ việc.

Lực lượng trinh sát xác định Nguyễn Quốc A (SN 2007, nơi thường trú: Vĩnh Niệm, Lê Chân, Hải Phòng) là một trong những đối tượng đã thực hiện hành vi cướp tài sản tại 148 Hùng Vương, Thượng Lý và là mắt xích quan trọng để phá án.

Đến 19h15 ngày 28/8, Công an quận Hồng Bàng tiếp cận, bắt giữ Nguyễn Quốc A khi đối tượng đang lẩn trốn tại tầng 3 nhà số 20 Hoàng Thiết Tâm, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng và thu giữ xe mô tô BKS: 15P1 – 049.79 là tang vật của vụ cướp.

Tại Cơ quan Công an Nguyễn Quốc A đã khai nhận hành vi phạm tội của bản thân cùng đồng bọn.

Lực lượng điều tra đã chủ động đấu tranh, qua đó đã bắt giữ các đối tượng còn lại trong nhóm gồm: Trần Đ.V. (SN 2006, trú tại: Đại Bản, An Dương, Hải Phòng); Nguyễn Hữu B.M (SN 2007, trú tại Nguyên Hồng, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng); Đồng Đ.A (SN 2008 trú tại Hùng Vương, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng); Nguyễn T.Đ (SN 2006 trú tại Miếu Hai Xã, Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng), thu giữ 2 kiếm tự tạo, 1 dao, 1 xe mô tô 15P1 – 049.79 (là tang vật trong vụ cướp tại Thượng Lý), 1 xe mô tô Honda Air Blade màu trắng mang BKS 15B4-14967 (là một trong hai phương tiện các đối tượng sử dụng đi cướp tài sản).

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi gây ra hai vụ cướp trên cùng nhiều vụ cướp tài sản khác trên địa bàn thành phố.

Vụ việc tiếp tục được Công an quận Hồng Bàng (TP Hải Phòng) điều tra, xử lý.

Đọc thêm