Phá “ổ” đòi nợ thuê

 Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng vừa bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ một số lượng tang vật gồm súng bắn đạn hoa cải, lựu đạn, thuốc nổ tự chế, kiếm khi nhóm đối tượng này đang thực hiện phi vụ đòi nợ thuê tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng vừa bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ một số lượng tang vật gồm súng bắn đạn hoa cải, lựu đạn, thuốc nổ tự chế, kiếm khi nhóm đối tượng này đang thực hiện một vụ đòi nợ thuê tại TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

"Chân dung" nhóm cướp

Đối tượng Nguyễn Minh Hiệp (tức Hiệp “gà”, SN 1987, trú tại phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) vốn là kẻ lêu lổng từ nhỏ.

Ngay khi còn ít tuổi, Hiệp “gà” gây ra nhiều vụ trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Tuy nhiên, chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, Hiệp chỉ bị chính quyền địa phương bắt đi cải tạo tâp trung tại Trường giáo dưỡng. Vừa hết thời hạn cải tạo tập trung, trở về địa phương, Hiệp đã tập trung các đối tượng Bùi Văn Huy (SN 1987, trú tại quận Kiến An); Nguyễn Đức Hà (SN 1985, trú tại TP Nam Định); Nguyễn Văn Thắng (SN 1994) và Hoàng Thị Duyên (SN 1994, cùng trú tại huyện An Lão), thuê nhà tại khu vực xã Trường Sơn, huyện An Lão để tổ chức hoạt động cướp tài sản.

Các đối tượng tại CQĐT: (từ trái qua): Hiệp “gà”, Học “trọc”, Hùng, Thanh, Thắng và Duyên
Các đối tượng tại CQĐT: (từ trái qua): Hiệp “gà”, Học “trọc”, Hùng, Thanh, Thắng và Duyên

Cả nhóm thuê nhà trọ khu vực xã Trường Sơn, huyện An Lão tụ tập sống với nhau theo kiểu bầy đàn, thường xuyên tổ chức các phi vụ cướp của đối với nhiều người dân trong khu vực để lấy tiền tiêu xài.

Cụ thể, ngày 26/6/2011, Hiệp đã cùng Huy và Hà gây ra vụ cướp taxi trên địa bàn thôn Khúc Giản, thị trấn An Lão. Ngoài ra, nhóm đối tượng này còn thường xuyên đi xe taxi rồi “quỵt” tiền cước, hành hung lái xe để cướp tài sản. Một số lái xe bị nhóm của Hiệp “gà” hành hung, cướp tài sản nhưng không dám trình báo với cơ quan công an vì sợ bị trả thù.

Mới đây, ngày 23/7, nhóm Hiệp “gà”, nhận “hợp đồng” đòi nợ thuê của đối tượng Trần Quốc Hùng (SN 1971, trú tại phường Quán Triều, TP.Thái Nguyên), chủ môt hiệu cầm đồ trên địa bàn TP.Thái Nguyên. Hùng nhờ cả nhóm của Hiệp lên Thái Nguyên đòi nợ thuê. Trước thái độ “đằng đằng sát khí” của nhóm côn đồ Hải Phòng, trong ngày, con nợ của Hùng đã nhanh chóng trả nợ.

Đem "vũ khí nóng" đi đòi nợ

Thấy việc đòi nợ “hiệu quả”, lại có thể dễ dàng khuếch trương thanh thế, Hùng đã đề nghị với Hiệp đươc góp 2 triệu đồng để mở “công ty” đòi nợ thuê. Số tiền này được Hiệp mang về Hải Phòng, nhờ đối tượng Hoàng Văn Học (tức Học “trọc”, SN 1985, trú tại huyện An Lão), môi giới. Hiệp “gà” được “trang bị” một khẩu súng bắn đạn hoa cải của đối tượng Phạm Quang Thanh (SN 1977, trú tại huyện Kiến Thụy). Sau đó, Thanh mang lên Thái Nguyên giao tận tay cho Hùng để làm phương tiện khi đi đòi nợ thuê.

Tang vật nhóm côn đồ sử dụng bị thu giữ
Tang vật nhóm côn đồ sử dụng bị thu giữ

Ngày 25/7, Hiệp “gà” lại được Hùng thông báo vừa nhận được “hợp đồng” đòi nợ mới. Trưa 27/7, Hiệp thuê xe, mang theo hung khí cùng đám đệ tử đi từ Hải Phòng lên TP.Thái Nguyên để thực hiện hợp hợp đồng đòi nợ thuê. Khoảng 22 cùng ngày, khi tất cả 8 thành viên “công ty” đòi nợ thuê đang tụ tập tại nhà Hùng, các trinh sát Đội 2, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH – Công an TP.Hải Phòng được sự giúp đỡ của CA tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức bắt gọn. Tang vật thu tại chỗ gồm 1 súng bắn đạn hoa cải cùng 7 viên đạn, trong đó 1 viên đã lên nòng; 2 kiếm, 1 lựu đạn mỏ vịt, 1 khối thuốc nổ tự chế….

Ngày 29/7, hai “lái súng” Học “trọc” và Phạm Quang Thanh cũng bị tóm gọn khi các đối tượng này đang thanh toán tiền mua bán súng.

Linh Nhâm

Đọc thêm